Mourinho ém tuyệt chiêu chờ Liverpool

Thể thaoThứ Hai, 17/10/2016 21:23:00 +07:00

Bị đánh giá thấp hơn trong trận derby nước Anh trên sân Anfield là một cơ hội rất tốt để Mourinho sử dụng thứ vũ khí sở trường của mình là chiến thuật phòng ngự phản công trước Liverpool của Juergen Klopp.

Những cầu thủ mà chiến lược gia người Bồ đang có trong tay đủ chất lượng để ông dàn ra một cái bẫy đủ tinh vi dành cho đối thủ ở bên kia chiến tuyến.

Mourinho ém “tuyệt chiêu” chờ The Kop

Mourinho ém “tuyệt chiêu” chờ The Kop

Thế chân tường

Mourinho là một chiến lược gia rất giỏi “biến báo” khi đội bóng của ông bị đánh giá yếu hơn và bị dồn vào thế chân tường. Mùa 2013/14, cũng tại Anfield, Chelsea dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Bồ chỉ tung ra đội hình 2 cũng đánh bại Liverpool khi đó đang rất gần với chức vô địch.

Trận đấu đó được nhớ đến với cú trượt chân tai hại của Gerrard, tình huống vô tình đã làm lu mờ chiến thuật vô cùng hợp lý mà Mourinho sử dụng trước The Kop cực mạnh với một Suarez đạt phong độ đỉnh cao.

Ngược dòng thời gian xa hơn một chút, những trận đấu tiêu biểu nhất cho triết lý “đổ máu để sinh tồn” của Mourinho là hai cuộc đối đầu của Inter với Barcelona tại bán kết Champions League 2009/10.

Inter xuất sắc đánh bại Barca 3-1 trên sân nhà bằng lối chơi phản công sắc lẹm, sản phẩm của sự kết hợp hoàn hảo giữa nhãn quan tinh tế của Sneijder, khả năng quấy phá của Eto’o và tài săn bàn của Diego Milito. 

Trên sân của Barcelona ở trận lượt về, Inter lại thể hiện sự kiên cường đáng nể trong phòng ngự và dù chỉ chơi với 10 người trong phần lớn thời gian thi đấu vì thẻ đỏ của Thiago Motta, họ chỉ thua 0-1 và tiến vào trận chung kết rồi lên ngôi vô địch.

Đó là phẩm chất làm nên thành công của Mourinho. Khi đội bóng bị rơi vào tình thế khó khăn, ông luôn biết cách để kích thích tinh thần cho các cầu thủ, giúp họ trở thành những chiến binh thực sự chiến đấu “khô máu” cho đội bóng. Ở thế được mặc định là yếu hơn, “Người đặc biệt” cũng không phải chịu bất cứ áp lực nào để sử dụng lối chơi bị xem là thực dụng đến tàn nhẫn của mình.

Liverpool của Klopp đang có phong độ và sự tự tin rất lớn trước thềm trận derby nước Anh

Liverpool của Klopp đang có phong độ và sự tự tin rất lớn trước thềm trận derby nước Anh

Có thể nói Man United bước vào trận đấu với Liverpool ở tư thế cửa dưới. Đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết, họ chỉ thắng 1 trong 4 vòng đấu vừa qua và đang kém đối thủ 3 điểm. Nếu thua Liverpool, Man United sẽ cách ngôi đầu bảng tới 6 điểm sau vòng 8. Trước mắt họ còn là một lịch thi đấu cực kỳ khó khăn khi liên tục phải đối đầu với Fenerbahce, Chelsea và Man City trong vòng 1 tuần. 

Đó là những thử thách thực sự và hơn lúc nào hết, Mourinho phải thể hiện bản lĩnh của mình. Để tối đa hiệu quả ở hành trình chông gai trước mắt, không có cách nào tốt hơn cho HLV người Bồ là trở lại với bản ngã.

Khi chưa thể xây dựng Man United thành một tập thể có sức mạnh hủy diệt, Mourinho sẽ đưa “Quỷ đỏ” về một hình ảnh quen thuộc với mình hơn. Đội khách có thể bắt đầu trận đấu ở Anfield với hình ảnh nhẫn nhục, thực dụng và cực kỳ tính toán. 

Nhưng Klopp cần phải nhớ rằng đó không phải là một tập thể dễ bị đánh bại. 

Chìa khóa nằm ở đâu?

Đúng, Mourinho có thể gây bất ngờ cho Klopp với lối chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh. HLV người Bồ có một lực lượng đủ tốt để áp dụng chiến thuật này tại Anfield một cách hoàn hảo. Những con số thống kê sẽ giúp chúng ta mường tượng ra phần nào cách thức Mourinho có thể sử dụng để đưa Liverpool vào bẫy. 

Trước hết phải thừa nhận đội bóng của Klopp tấn công rất mạnh mẽ. Họ đi bóng thành công nhiều nhất (15,1 lần/trận); tung ra nhiều cú dứt điểm nhất và cũng sút trúng đích nhiều nhất Premier League (lần lượt là 19,3 và 7 lần/trận). 

Liverpool kiểm soát trận đấu bằng những đường chuyền ở cự ly ngắn (cự ly trung bình của những đường chuyền là 18m) với tần suất cao (547 đường chuyền/trận, cao nhất Premier League). Trung tâm của hệ thống “đan lát” này là thủ quân Jordan Henderson, luôn có tỷ lệ chuyền bóng thành công lên đến 90%.

Để đảm bảo cự ly đội hình nhằm pressing cướp bóng ngay sau khi mất quyền kiểm soát, đội hình của Liverpool thường được kéo lên rất cao. Họ cùng Man City là hai đội có tỷ lệ cầm bóng ở 1/3 sân đối phương cao nhất giải. 

Nhưng Liverpool cần đề phòng việc Mourinho quyết định cho Man United chơi tử thủ và rình rập cơ hội để các cầu thủ tốc độ như Martial (trái) kết liễu đối thủ

Nhưng Liverpool cần đề phòng việc Mourinho quyết định cho Man United chơi tử thủ và rình rập cơ hội để các cầu thủ tốc độ như Martial (trái) kết liễu đối thủ

Nếu Mourinho chấp nhận chơi sòng phẳng năm ăn năm thua, cuộc chiến ở giữa sân chắc chắn sẽ rất hấp dẫn khi những tỷ lệ về kiểm soát bóng và chuyền thành công của hai đội là gần tương đương. Tuy nhiên có lẽ HLV người Bồ chẳng dại gì làm như vậy, bởi việc tranh chấp quyền kiểm soát bóng hoàn toàn không có lợi cho Man United khi họ chưa có được sự nhuần nhuyễn ở phạm vi 1/3 sân đối thủ như Liverpool. 

Trong khi Klopp đã định hình được hàng công thì Mourinho liên tục xoay vòng các vị trí tấn công từ đầu mùa với vị trí duy nhất chắc chắn là Ibrahimovic. Đó là lý do vì sao“Quỷ đỏ” có tỷ lệ chuyền chính xác hơn The Kop (85,2% so với 84,6%) nhưng lại dứt điểm ít hơn đối thủ (17,3 so với 19,3 lần/trận).

Lựa chọn của Mourinho nhiều khả năng sẽ là bố trí đội hình thấp, khép chặt trung lộ, chủ động nhường thế trận cho đối thủ để kéo đội hình Liverpool dâng cao và tận dụng những pha phản công chớp nhoáng dựa vào tốc độ của những cầu thủ như Rashford, Lingard, Martial. 

Nên nhớ rằng cặp trung vệ đồ sộ Dejan Lovren và Joel Matip của Liverpool không phải là những cầu thủ chống phản công tốt dựa trên số liệu về số lần đánh chặn thành công của họ (Lovren 1,8 lần/trận còn Matip 1 lần/trận) 

Đây chính là lối chơi sở trường mà Mourinho thường sử dụng khi đội bóng của ông ở thế yếu hơn. Sự kiên cường, nhẫn nại và chắc chắn của những tập thể do chiến lược gia người Bồ dẫn dắt là thử thách thực sự với bất cứ đội bóng thiên về tấn công nào. 

Với những chuyên gia phòng ngự chất lượng như Smalling, Bailly, Blind,… Man United không phải là đội bóng phòng thủ kém. Vì thế xem ra đây là phương án khả dĩ nhất để “Quỷ đỏ” hướng đến việc kiếm được 1 ít nhất điểm tại Anfield. 

Nguồn: Bóng đá
Chuyên đề: Jose Mourinho
Bình luận
vtcnews.vn