Mourinho chỉ rõ sai lầm của Argentina

Thể thaoThứ Ba, 15/07/2014 07:38:00 +07:00

Mourinho cho rằng đồng nghiệp Alejandro Sabella đã phạm sai lầm trong trận chung kết World Cup khi thay Lavezzi bằng Aguero.

Mourinho cho rằng đồng nghiệp Alejandro Sabella đã phạm sai lầm trong trận chung kết World Cup khi thay Lavezzi bằng Aguero.

"Khi đưa Aguero vào thay Lavezzi, Argentina đã chuyển sơ đồ từ 4-4-2 sang 4-3-3. Hậu quả là họ mất cân bằng nghiêm trọng, còn Messi phải chạy nhiều hơn. Kéo theo đó là sự sa sút về thể lực, thứ mà họ rất cần trong hiệp phụ", Mourinho bình luận trên Yahoo Sports.
Cũng theo HLV của Chelsea, Argentina đã chơi tốt trong hiệp một với hai tuyến cầu thủ giăng ngang. Mỗi tuyến này có bốn người, trong đó có Enzo Perez gây áp lực với Phillipp Lahm còn Lavezzi chơi bên cánh còn lại.
 Messi
"Argentina đã chơi chắc trong hiệp một đến mức Messi có thể đi bộ khi đồng đội tổ chức phòng ngự. Sau đó, khi có bóng, cậu ta sử dụng năng lượng vừa tích lũy để giúp hàng công chơi khởi sắc. Điều đó đã không xảy ra trong hiệp hai", Mourinho nói.
Khi được hỏi về khả năng Messi phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Argentina, Mourinho trả lời: "Hoàn toàn không".
Cựu HLV của Real Madrid cũng lên tiếng nói đỡ cho M10 trước áp lực phải giành một chức vô địch World Cup: "Nói tốt cho một cầu thủ khi anh ta giành chiến thắng là điều dễ dàng, còn khi anh ta thua thì không dễ chút nào. 
Messi vẫn là một cầu thủ làm nên lịch sử. Messi không cần trở thành nhà vô địch World Cup để được ghi nhớ, đặc biệt là thập niên gần đây. Với tôi, Pele là Pele, còn Maradona là Maradona. Tôi không quan tâm tới việc so sánh những cầu thủ thuộc những thế hệ khác nhau".


Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn