Mourinho: Chỉ cần 10 phút để hủy diệt Arsenal

Thể thaoThứ Bảy, 22/03/2014 11:33:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi Wenger từ chối tham dự buổi họp báo sau trận, thì Mourinho lại tỏ ra rất tự tin trong lời phát biểu của mình.

(VTC News) - Trong khi Wenger từ chối tham dự buổi họp báo sau trận, thì Mourinho lại tỏ ra rất tự tin trong lời phát biểu của mình.

Trận derby London giữa Chelsea và Arsenal đã kết thúc theo một kịch bản ít người ngờ tới. Trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 1000 của mình trên cương vị HLV của Arsenal, Arsene Wenger đã phải hứng chịu thất bại đau đớn với tỷ số 0-6 trước đối thủ đang cạnh tranh ngôi vô địch trên sân Stamfort Bridge.

Một trận thua toàn diện với các Pháo thủ khi họ để đ
ối thủ dẫn trước 2 bàn ngay trong 10 phút đầu tiên, tiếp theo đó là một thẻ đỏ và lần lượt thủng lưới thêm 4 bàn thắng nữa.
Chelsea hoàn toàn lấn át trước đối thủ cùng thành phố. 

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho của đội chủ nhà  nói: “Chúng tôi đến đây để kết liễu đối thủ, và sau khi trận đấu diễn ra được 10 phút, tỷ số đã là 2-0. Mọi chuyện sau đó thật dễ dàng. Tôi nghĩ là chúng tôi đã có một khởi đầu rất, rất tuyệt vời. Chúng tôi muốn phá lối chơi thường lệ của Arsenal bằng cách áp sát liên tục và tìm cách giành lại bóng một cách nhanh chóng. Đây là một trong số những trận đấu quan trọng nhất với Arsenal trong cả mùa giải, nhưng với Chelsea thì đây chỉ là một trận đấu quan trọng bình thường mà thôi. 
Về quyết định của trọng tài Marriner, trợ lý của tôi nói rằng Arteta là người dùng tay cản bóng, những người khác cho rằng đó là Chamberlain, còn các trọng tài lại quyết định đuổi Gibbs. Nhưng dù sao đó chắc chắn là một quả penalty, chắc chắn là một tấm thẻ đỏ, chỉ tiếc là trọng tài đã đuổi nhầm người.”
Mourinho một lần nữa đánh bại Wenger trên ghế chỉ đạo. 

Còn với Wenger, thất bại này rõ ràng là một cú sốc đối với ông, và vị chiến lược gia người Pháp đã không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận.

Tuy nhiên, trên trang web chính thức của Arsenal vẫn có một bài tường thuật lời phát biểu của Giáo sư về trận thua cay đắng trước Chelsea. Wenger chia sẻ: “Đây quả là một cơn ác mộng với chúng tôi và tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về mình. Tôi nghĩ đây không phải lúc thích hợp để nói về những sai lầm, tất cả đều đang rất thất vọng và điều quan trọng là phải chuẩn bị tốt cho trận đấu vào thứ Ba tới”.
Sau trận đấu này, Arsenal đang kém đội đầu bảng Chelsea 7 điểm và đá kém hơn 1 trận. Vào ngày 26/3 tới, Giroud và các đồng đội sẽ tiếp đón Swansea trên sân nhà Emirates.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn