Một phụ nữ bị cướp giật, ngã chấn thương sọ não

Pháp luậtThứ Tư, 25/06/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Đang lưu thông trên đường, một phụ nữ bị hai đối tượng cướp giật giỏ xách ngã xuống đường chấn thương sọ não.

(VTC News) - Đang lưu thông trên đường, một phụ nữ bị hai đối tượng cướp giật giỏ xách ngã xuống đường chấn thương sọ não. 

Chiều 24/6, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Tâm (SN 1994, ngụ Bình Thạnh) và Huỳnh Trọng Nguyên (SN 1993 ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Hai đối tượng cướp giật tại cơ quan điều tra 
Khoảng 20h30 đêm 23/6, Tâm điều khiến xe gắn máy BKS: 60V8- 0461 chở Nguyên đến đường Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Văn Đậu thì phát hiện chị T.N.V.C (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) điều khiến xe gắn máy hiệu Attila có treo giỏ xách nên bám theo.
Đến trước nhà số 33, đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, tên Tâm ép xe để Nguyên ngồi sau giật túi xách khiến chị C ngã xuống đường bất tỉnh. Gây án xong hai tên cướp rồ ga tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị C được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não. 
Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Từ nguồn tin của người dân cung cấp về đặc điểm nhận dạng cũng như biển số xe, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc truy bắt hai tên cướp. 
Khoảng 21h30, lực lượng Công an quận Bình Thạnh phát hiện Tâm và Nguyên lảng vảng trên đường Trần Qúy Cáp nên tổ chức truy đuổi. Từ xa nhìn thấy công an, hai đối tượng rồ ga tháo chạy bạt mạng qua nhiều tuyến đường như Chu Văn An, Đinh Bộ Lĩnh, Phan Đăng Lưu…
Hơn 30 phút truy đuổi quyết liệt, đến đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, tổ trinh đã áp sát khống chế bắt giữ được hai tên cướp. Kiểm ra trong người đối tượng, công an phát hiện một giỏ xách của chị C, bên trong có 1 ĐTDĐ hiệu IPhone 4, 3 thẻ ATM và nhiều giấy tờ tùy thân khác.
Tại trụ sở công an, Tâm và Nguyên khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 trong 5 vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn TP.HCM. Vào đêm 23/6, do thiếu tiền tiêu xài nên chúng tiếp tục chạy xe đến địa bàn quận Bình Thạnh để cướp giật tài sản người đi đường.
Sau khi cướp giỏ xách của chị C, Tâm và Nguyên vào một khách sạn nằm trên đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh) để nghỉ ngơi. Kiểm tra xong “chiến lợi phẩm” chúng tiếp tục ra đường rình “mồi” thì bị công an bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.  

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn