Mới ra tù đi cướp, bị 'hiệp sĩ' Sài Gòn tóm gọn

Pháp luậtThứ Năm, 19/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Hai tên cướp giật túi xách của hai cô gái giữa phố Sài Gòn đã bị nhóm hiệp sĩ tóm gọn.

(VTC News) - Hai tên cướp giật túi xách của hai cô gái giữa phố Sài Gòn đã bị nhóm hiệp sĩ tóm gọn.

Vụ việc xảy ra chiều 17/9, trên đường Trường Chinh (đoạn qua P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Hai đối tượng cướp giật
Thông tin ban đầu,khoảng 19h cùng ngày, nhóm hiệp sĩ Lưu Viễn Thuận đang lưu thông trên đường Phạm Văn Hai thì phát hiện hai thanh niên với nhiều biểu hiện khả nghi, điều khiển xe máy và luôn đảo mắt nhìn người đi đường.

Đoán biết hai đối tượng này đang đi "săn mồi" nên các hiệp sĩ đường phố âm thầm theo dõi.

Khi lưu thông trên đường Trường Chinh đoạn qua P.15, hai thanh niên thấy hai cô gái đi phía trước, trên vai có đeo túi xách bằng da liền áp sát rồi giật lấy.

Sau khi cướp xong chúng đã rồ ga tháo chạy với tốc độ cao theo hướng về cầu Tham Lương. Lúc này, nhóm hiệp sĩ Lưu Viễn Thuận liền truy đuổi.

Nhóm hiệp sĩ Lưu Viễn Thuận trao tài sản, chiếc túi xách cho 2 cô gái bị cướp
Khi đến trước số nhà 814 (Trường Chinh, P.15), hai tên cướp gây va chạm với xe máy của người đi đường nên té ngã. Liền đó, chúng vứt xe chia hai hướng để tháo chạy nhưng đã bị các hiệp sĩ vây bắt, tóm gọn giao nộp công an phường.

Túi xách đã được trả lại cho chị Huỳnh Thị Ngọc Ánh và Võ Thị Bảo Trân (ngụ Tân Bình, TP.HCM).

Tại cơ quan công an, hai tên cướp khai là Vũ Khắc Thịnh (30 tuổi, quê Hải Phòng) và Hồ Quang đã có tiền án tiền sự 7 nằm tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em và vừa mới ra tù tháng 7/2013.

Hiện cơ quan công an P.15, Q. Tân Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ.


Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn