Miễn truy cứu hình sự kiểm lâm bắn chết lâm tặc

Pháp luậtThứ Tư, 01/06/2011 12:11:00 +07:00

(VTC News) - Thành lên đạn đúng lúc Bằng chạy đến giơ dao lên định chém nên Thành hướng nòng súng về phía Bằng bắn một phát trúng tim khiến Bằng chết tại chỗ.

(VTC News) - Thành tiếp tục lên đạn đúng lúc Bằng chạy đến giơ dao lên định chém nên Thành hướng nòng súng về phía Bằng bắn một phát trúng tim khiến Bằng chết ngay tại chỗ.


Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đak Lak vừa ra quyết định đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự đối với Ngô Nhật Thành - bị can trong vụ án kiểm lâm bắn chết lâm tặc tại vườn quốc gia Yok Đôn.


 Phiên tòa sơ thẩm lần trước đã bị hoãn vì không đủ nhân chứng

Khoảng 14 giờ ngày 12/4/2010, Trạm kiểm lâm số 7 (VQG Yok Đôn) cử tổ công tác gồm Phạm Trung kiên, Ngô Nhật Thành, Y Lo Êban, Phạm Ngọc Anh, Trương Văn Nghĩa, Trần Văn Ba tiến hành mật phục lâm tặc tại tiểu khu 429.


Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện một số đối tượng đi xe máy vào tiểu khu 429 nên đã điện thoại về xin lãnh đạo tăng cường thêm 5 cán bộ vào vây bắt lâm tặc.


Đến khoảng 5 giờ sáng 13/4/2010, tổ công tác phát hiện các đối tượng Đinh Văn Bằng, Đỗ Minh Khuê, Đỗ Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Hưng (đều trú tại buôn Ea Ma, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) và Võ Thanh Trà (trú tại thôn 1, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) đang dùng xe máy vận chuyển gỗ ra ngoài.


Trong quá trình vây bắt, tổ công tác đã bị nhóm lâm tặc này dùng đá, cây chống trả và tấn công lại quyết liệt. Thấy các đối tượng lâm tặc hung hăng, kiểm lâm viên Ngô Nhật Thành đã lấy súng AK bắn một phát lên trời. Lúc này trong nhóm lâm tặc có đối tượng hô to “bần cùng sinh đạo tặc”, “điếc không sợ súng” và tiếp tục dùng đá, cây tấn công kiểm lâm.


Bị tấn công dữ dội, lực lượng kiểm lâm buộc phải đi giật lùi ra ngoài, vừa đi Thành vừa chĩa nòng súng xuống đất bắn tiếp một phát nữa. Cùng lúc này, đối tượng Đinh Văn Bằng đã cầm dao chạy về phía lực lượng kiểm lâm.


Thấy vậy, Thành đưa nòng súng hướng lên trời bắn một phát nhưng đạn không nổ. Thành tiếp tục lên đạn thì thấy Bằng đã chạy đến gần và giơ dao lên định chém nên Thành hướng nòng súng về phía Bằng bắn một phát trúng vào vùng ngực trái khiến Bằng chết ngay tại chỗ.


Chiều 18/4, TAND tỉnh Đak Lak mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kiểm lâm nổ súng bắn chết lâm tặc tại Vườn Quốc gia Yok Đôn vào ngày 13/4/2010. Tuy nhiên, do nhiều nhân chứng quan trọng trong vụ án vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.


Trong vụ án này, VKSND tỉnh Đak Lak đã truy tố Ngô Nhật Thành (25 tuổi) - kiểm lâm viên VQG Yok Đôn phạm vào tội “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” và một đối tượng lâm tặc là Đỗ Minh Khuê (21 tuổi, quê quán Tuy Phước, Bình Định) bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.


Yến Viễn


Bình luận
vtcnews.vn