Miền Trung khẩn cấp ứng phó với bão số 8

Thời sựThứ Tư, 18/09/2013 12:20:00 +07:00

(VTC News) - Thông tin từ Trung tâm PCLB khu vực miền trung-Tây nguyên, do ảnh hưởng của bão số 8, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa lớn

(VTC News) - Bão số 8 gây mưa lớn, nước sông bắt đầu dâng cao tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Thông tin từ Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) khu vực miền Trung - Tây Nguyên, do ảnh hưởng của bão số 8, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa lớn, nước sông bắt đầu dâng cao.

Riêng các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to với lưu lượng dự báo lên đến 100-145mm, riêng Ea' Hleo (Đăk Lăk) lên đến 293mm. Dự báo nước sông trong khu vực sẽ lên đến báo động 2, trên báo động 2 và đạt báo động 3.


Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, Ban chỉ huy PCLB và TKCN các địa phương đã khiển khai Công điện số 65/CĐ-TW của BCĐ PCLB TW-UBQG TKCN về công tác chủ động ứng phó với diễn biến bão số 8.

Đà Nẵng, bão số 8, mưa lớn, miền trung, đối phó, cứu nạn
Ngư dân neo đậu tàu thuyền trên sông Hàn nỗ lực kéo phương tiện lên bờ tránh bão số 8 
Tính đến thời điểm hiện tại, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 42.463 tàu/170.871 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của Bão số 8 để chủ động phòng tránh.

Tại Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng thành phố đã thông báo, hướng dẫn và đưa tàu cá vào bờ. Tính đến cuối ngày 17/9, Đà Nẵng còn 87 tàu thuyền/792 lao động đang hoạt động trên biển.

Trong đó, tại khu vực Bắc quần đảo Hoàng Sa (tọa độ 18,3 vĩ độ Bắc, 112,3 độ kinh Đông), có 9 phương tiện/114 lao động.
Tại khu vực âu thuyền Thọ Quang, tính đến sáng 18/9 đã có hơn 600 tàu thuyền vào neo đậu tránh bão.

Sở Công thương Đà Nẵng đã chuẩn bị hàng hóa dự trữ, ứng phó kịp thời, linh hoạt tình trạng lũ ngập sâu nhiều ngày phải cứu trợ, đồng thời có biện pháp khả thi chống tăng giá khi bão lũ xảy ra. 
Đà Nẵng, bão số 8, mưa lớn, miền trung, đối phó, cứu nạn
Do ảnh hưởng của bão số 8, đêm qua đến sáng nay 18/9, Đà Nẵng hứng chịu nhiều cơn mưa lớn 
Theo dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 4h sáng 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 80 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Được biết, để ứng phó với mưa bão, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã bố trí lực lượng thường trực bao gồm 300 cán bộ chiến sĩ cùng 5 tàu, 7 canô, 8 ôtô sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Do ảnh hưởng của bão, sáng nay (18/9), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Bình đến Bình Định gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn