Miền Bắc tăng nhiệt từ ngày mai, nhiệt độ lên tới 30 độ C

Thời sựThứ Năm, 18/10/2018 17:08:00 +07:00

Từ ngày mai (19/10) không khí lạnh suy yếu, đẩy nền nhiệt Bắc Bộ tăng trở lại, vùng đồng bằng 22-30 độ C, vùng núi thấp hơn.

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh ở miền Bắc chỉ kéo dài hết hôm nay, từ mai nền nhiệt tăng dần, duy trì trạng thái ấm. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có nhiệt độ từ 22-30 độ C.

Sau đó, đến khoảng ngày 23/10 trở đi, không khí lạnh được tăng cường trở lại, mưa sẽ xuất hiện và nhiệt độ sẽ giảm, trời rét trở lại. 

Hôm nay, không khí lạnh kèm mưa về đêm và sáng sớm khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tiếp tục xuống thấp. Sáng nay, nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 15 độ C, thấp nhất Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 12 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 13 độ C. Khu vực đồng bằng phổ biến 20-21 độ C.

Từ 9h mưa bắt đầu ngớt, nhiệt độ tăng thêm 2-3 độ, phổ biến ở miền Bắc 22-24 độ, có nơi ở Tây Bắc Bộ lên 30 độ C.

lanh

Người Hà Nội đón mùa Đông sớm hơn vài năm gần đây.  

So với đợt không khí lạnh tuần trước thì lần này cường độ không bằng, nhưng nhiều người vẫn cảm nhận rét mạnh và kéo dài suốt cả ngày, người đi đường mặc áo khoác dày hơn. Đợt rét tuần trước có nơi chỉ còn 11 độ C.

Lý giải điều này, chuyên gia khí tượng cho biết, do khối khí lạnh đang di chuyển về phía đông, gió Đông Bắc kết hợp với gió Đông từ biển mang hơi ẩm vào, gây ra những cơn mưa nhỏ ở Bắc Bộ và duy trì tình trạng trời nhiều mây suốt cả ngày.

"Sự mất nhiệt của gió Đông Bắc và độ ẩm cao khiến chúng ta có cảm giác rét hơn so với thực tế", vị chuyên gia nói.

KHÔI MINH
Bình luận
vtcnews.vn