Miền Bắc chìm trong giá rét, Hà Nội giảm còn 10 độ

Thời sựThứ Năm, 12/01/2012 07:39:00 +07:00

(VTC News) – Không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ, lan tới cả nam Trung Bộ và còn gây mưa cho các khu vực này.

(VTC News) – Không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ, lan tới cả nam Trung Bộ và còn gây mưa cho các khu vực này.

Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, từ tối 11/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng Bắc Bộ và hầu hết các nơi thuộc bắc Trung Bộ gây ra mưa nhỏ rải rác ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ; ở trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Người dân Bắc và Trung Bộ tiếp tục "chiến đấu" với giá rét và mưa (Ảnh: ĐV) 
Ngày 12/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến trung Trung Bộ và một số nơi ở ven biển nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; bắc và trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển đông có gió đông bắc cấp 6, giật trên cấp 6 và có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại. Cụ thể, dự báo thời tiết ngày 12/1 tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, cao nhất từ 16 – 19 độ.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ, cao nhất từ 12 – 15 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, cao nhất từ 16 – 19 độ.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 22 – 25 độ, cao nhất từ 20 – 23 độ, phía nam có nơi 26 – 28 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, cao nhất từ 23 – 26 độ.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ, cao nhất từ 29 – 32 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ, cao nhất từ 12 – 15 độ.

Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn