Miền Bắc ấm dần, có nơi nắng như miền Nam

Thời sựThứ Bảy, 15/02/2014 08:56:00 +07:00

(VTC News) - Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đang tăng dần, đặc biệt Điện Biên, Lai Châu nhiệt độ có lúc lên cao, trời nắng.

Những ngày vừa qua, toàn miền Bắc chìm trong đợt rét kéo dài do không khí lạnh tăng cường. Tình trạng thời tiết âm u, nhiều mây, kèm theo mưa và mưa nhỏ rải rác vài nơi khiến nhiệt độ ban ngày và ban đêm không mấy chênh lệch.
Ban ngày phổ biến ở mức 13 – 15 độ C, ban đêm giảm xuống 9 – 10 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C. Cảm giác rét buốt vào buổi sáng và về đêm rõ rệt.

Đợt không khí lạnh lần này cũng khiến các tỉnh miền núi cao phía Bắc như Mẫu Sơn, SaPa có xuất hiện hiện tượng băng giá và mưa tuyết nhẹ. Các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nơi có mưa phùn rải rác, khiến độ rét càng sâu hơn.  
Hôm nay, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ ấm dần do không khí lạnh suy yếu và dòng xiết phía Tây không còn tồn tại.
dự báo thời tiết

 Ảnh minh họa.

Nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ bắt đầu tăng dần khi khối không khí lạnh suy yếu. Giữa trưa, Hà Nội có nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 16-19 độ C. Riêng Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ phổ biến ở mức 20-22 độ, trời ấm áp.

Các tỉnh miền Trung do không khí lạnh suy yếu nên mưa cũng sẽ giảm bớt, chỉ còn xảy ra vài nơi ở khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, các nơi khác hửng nắng, ít mưa.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ ngày hôm nay tăng mạnh hơn, các tỉnh miền đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh nhiệt độ tăng, trời oi nóng vào buổi trưa.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 15/2:                         

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 20 – 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông cấp 2 – 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, phía nam 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ, phía nam có nơi trên 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.


Bình luận
vtcnews.vn