Messi từ A đến Z: Điểm kém nhưng đá bóng hay

Thể thaoThứ Tư, 13/02/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News)-Sẽ hiểu Messi hơn khi chúng ta tìm hiểu những thứ thân thuộc xung quanh anh thông qua hệ thống chữ cái từ A đến Z.

(VTC News)-Sẽ hiểu Messi hơn khi chúng ta tìm hiểu những thứ thân thuộc xung quanh anh thông qua hệ thống chữ cái từ A đến Z.

Antonella Roccuzzo: Người đã sinh cho Messi quý tử mang tên Thiago. Messi cho biết đây là món quá vô giá nhất đối với cuộc đời anh.

 Người phụ nữ đã sinh cho Messi một quý tử.

Baiges: Người đầu tiên khiến Messi dính một chấn thương rất nặng khi mới 13 tuổi. Nếu không sự điều trị kịp thời của các bác sĩ, ‘El Pulga’ đã giải nghệ từ lâu.

Celia: Người bà mà Messi rất quý. Thế nên, khi Messi ăn mừng bàn thắng với hai ngón tay chỉ lên bầu trời, đó là lúc anh nhớ về người bà của mình.

Dolce & Gabbana: Hãng thời trang đã mời Messi làm người mẫu cho những sản phẩm mới của họ.
‘El pie de oro’ (Bàn chân vàng): Bài hát mà ngôi sao La Banda del Tigre Ariel dành tặng Messi, tương tự như bài ‘Bàn tay của Chúa’ để nói về Diego Maradona.

Facha: Tên của chú chó mà Messi thường vui đùa mỗi khi có thời gian rảnh.

 Chú chó mà Messi rất yêu thích.

Golden Boy (Cậu bé vàng): Khi 21 tuổi, với phong độ thi đấu tuyệt vời, Messi đã vinh dự được nhận giải thưởng này lần đầu tiên.

Growth hormones (Hoóc môn tăng trưởng): Thuở thiếu thời Messi rất thấp bé nhẹ cân, nên không một CLB nào ở Argentina nhận anh. Nhưng Barcelona đã đặt niềm tin vào M10, và bằng phương pháp ‘nuôi dưỡng’ đặc biệt, Messi mới có được như ngày hôm nay.

Internacional La selección albiceleste (Trận đấu quốc tế): Ngày 29, tháng 6, năm 2004, Messi có trận đấu quốc tế đầu tiên cùng ĐTQG Argentina khi 20 tuổi.

Jorge Messi: Người bố luôn bên cạnh Messi và động viên anh mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống và trên sân cỏ.

Kobe Bryant: Một cao thủ bóng rổ hâm mộ Messi và điều ngược lại cũng xẩy ra. Kobe Bryant thừa nhận anh là CĐV của Milan, nhưng vì Messi anh vẫn có thể mặc áo Barcelona như thường.

Las Heras: Ngôi trường mà Messi từng học khi còn ở Rosario. Các giao viên ở đây cho biết, điểm số kiểm tra của Messi không cao, nhưng mỗi khi học thể dục anh gây ấn tượng rất mạnh ở những lần chạm bóng.

Milanesa (Một dạng thịt nướng tẩm bột cắt mỏng ăn với khoai tây chiên): Chính là món ăn ưu thích của Messi.

Nike: Hãng thể thao sớm lựa chọn Messi là nhân vật quảng cáo, với lời giới thiệu rất ấn tượng: “Hãy nhớ tên tôi, Leo Messi.”

Nuls: Biệt danh của Newell’s Old Boys, CLB nơi mà anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu.

 Messi, chủ nhân của 4 'Quả bóng vàng FIFA'.

Oro (vàng): Messi chính là ‘vàng’ trong bóng đá khi 4 lần liên tiếp giành ‘Quả bóng vàng FIFA.’

Pablo Aimar: Messi từng ao ước được thi đấu cạnh Ortega, nhưng thừa nhận Pablo Aimar chính là thần tượng của mình.

Queen: Ban nhạc mà Messi rất hâm mộ. Thế nên, đôi khi phong cách ăn mặc của Messi rất giống với ban nhạc rock nổi tiếng thế giới này.

Rosario: Nơi Messi sinh ra và lớn lên.

'Saber perder' (Biết thua): Cuốn sách của tác giả David Trueba viết về Guardiola trong đó đề cập tới khả năng vươn lên Messi sau những trận thua của Barca.

Thiago: Tên con trai đầu lòng của Messi.

Ustari: Tên người bạn thân nhất của Messi.

Video games: Kỹ năng chơi bóng của Messi luôn được làm thành các video để khán giả thưởng thức. Bên cạnh đó, nó còn là hình mẫu để thiết kế các trò chơi điện tử trong Playstation.

Weibo: Ngoài Facebook và Twitter, Messi cũng có tài khoản ở trang mạng ở Trung Quốc này.

 Xavi, đồng đội thân thiết của Messi.

Xavi: Người đồng đội rất thân thiết của Messi và có vai trò quan trọng trong sự thành công vang dội của M10.

Yogurismo: Tên của một chi nhánh ở Argentina được phép khai thác hình ảnh của Messi để quảng bá thể thao trên toàn thế giới.

Zlatan Ibrahimovic: Đồng đội và từng là địch thủ của Messi khi chân sút người Thụy Điển không thừa nhận tài năng thật sự của M10. Nhưng rút cuộc, Ibra vẫn phải thốt lên: ‘Cậu ấy xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.’


T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn