Messi mờ nhạt, Barca cay đắng theo bước Man Utd

Thể thaoThứ Năm, 10/04/2014 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Để thua 0-1 trên sân của Atletico Madrid, các cầu thủ Barcelona đã phải chấp nhận rời Champions League ngay từ vòng tứ kết.

(VTC News) - Để thua 0-1 trên sân của Atletico Madrid, các cầu thủ Barcelona đã phải chấp nhận rời Champions League ngay từ vòng tứ kết.

Với lợi thế sân nhà cùng kết quả hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân Nou Camp, Atletico Madrid đã không ngần ngại tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, và đoàn quân của Simeone chỉ mất đúng 6 phút để có được bàn thắng mở tỉ số. Người lập công là tiền vệ Koke với một pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Adrian.
Koke mở tỉ số từ rất sớm cho Atletico Madrid 

Những phút sau đó, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha tiếp tục duy trì được sức ép về phía khung thành của Barca, và nếu may mắn hơn, họ đã có thể ghi thêm ít nhất là 2 bàn thắng nữa nếu như các pha dứt điểm của Koke và David Villa không đưa bóng tìm đến đúng xà ngang và cột dọc khung thành của thủ môn Jose Pinto.
Về phía Barca, hàng tấn công của đội bóng xứ Catalan đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với hệ thống phòng ngự kỷ luật và vô cùng chắc chắn mà HLV Simeone đã xây dựng cho Atletico Madrid. Trong suốt hiệp 1, Barca chỉ tạo ra được một cơ hội nguy hiểm duy nhất về phía khung thành của Courtois, đáng tiếc cho đội khách khi tiền đạo Lionel Messi đã bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số với một pha đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Bước sang hiệp 2, đoàn quân của Tata Martino đã thi đấu khởi sắc hơn và phần nào lấy lại được thế trận. Mặc dù vậy, trong một ngày thi đấu dưới phong độ, lần lượt các chân sút bên phía Barca như Messi hay Neymar đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi do đồng đội tạo ra. Không những vậy, các nhà ĐKVĐ La Liga còn suýt nữa phải trả giá với các pha phản công "sắc như dao cạo" từ phía đội chủ nhà.
Messi bất lực trước hàng phòng ngự Atletico Madrid 

May mắn cho Barca khi cũng giống như ở hiệp 1, các ngôi sao tấn công bên phía Atletico như David Villa, Diego hay Gabi đã không ít lần được trao cơ hội đối mặt với Pinto, qua đó ghi bàn thắng 'kết liễu' Barca, song tất cả đều không thành công. Mặc dù vậy, tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu là quá đủ để giúp Diego Simeone và các học trò lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới vòng bán kết Champions League, trong niềm vui sướng tột độ của hàng vạn cổ động viên có mặt tại sân Vicente Calderon.
Còn với Barcelona, thất bại này đã khiến họ lần đầu tiên kể từ năm 2007 bị loại trước vòng bán kết Champions League. Ngoài ra, đây cũng là một trận đấu vô cùng thất vọng với riêng cá nhân Messi khi anh thi đấu rất mờ nhạt và không để lại bất cứ ấn tượng nào ngoài tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi trong hiệp 1.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bayern Munich cũng đã giành chiến thắng 3-1 trước Man Utd, qua đó vượt qua đại diện của nước Anh với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận. Như vậy, 4 cái tên cuối cùng vào chơi tại vòng bán kết Champions League năm nay đã được xác định, bao gồm Real Madrid, Bayern Munich, Atletico Madrid và Chelsea.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn