Messi có cũng như không!

Thể thaoThứ Năm, 02/05/2013 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Messi ngồi dự bị, Barca chẳng còn là mình nhưng thực tế thì có vẻ giống như những gì mà Vilanova phát biểu sau trận đấu.


(VTC News)- Messi ngồi dự bị, Barca chẳng còn là mình nhưng thực tế thì có vẻ giống như những gì mà Vilanova phát biểu sau trận đấu.

Lionel Messi đã trải qua 90 phút có thể nói là đau đớn nhất trong sự nghiệp khi bất lực nhìn các đồng đội bị Bayern đánh bại nặng nề ngay tại Nou Camp. Vilanova đã đưa ra những quyết định khá khó hiểu khi để Messi ngồi dự bị cả trận, đồng thời rút cả Xavi lẫn Iniesta ra khỏi sân.

Messi ngồi dự bị cả trận
 Messi ngồi dự bị cả trận

Sau trận đấu, HLV Tito Vilanova thừa nhận: "Messi không gặp chấn thương nào nghiêm trọng, nhưng cậu ấy cảm thấy không ổn lắm. Tôi nghĩ rằng trong tình cảnh này, Messi chẳng giúp được gì nhiều cho cả đội. Chúng tôi sẽ chấp nhận rủi ro, để Messi thi đấu, nếu thực sự nhìn thấy cơ hội vẫn còn dành cho Barca".

Đồng quan điểm với ông thầy, Gerard Pique cho rằng sự có mặt của Messi cũng khó tạo ra bất cứ điều gì khác biệt. "Tình hình thể lực khiến ban huấn luyện cảm thấy an toàn hơn khi giữ cậu ấy ở ngoài. Tôi không nghĩ thiếu vắng Messi là nguyên nhân dẫn đến thất bại ngày hôm nay".

David Villa thì tiết lộ Messi rất khao khát được ra sân nhưng mọi chuyện đã tồi tệ đi rất nhiều trước giờ thi đấu. Bản thân Messi tự thấy mình đã gần như cạn kiệt sức lực để có thể thi đấu ở một trận cầu đỉnh cao như thế này.

Còn Xavi chia sẻ: "Chúng tôi có quá nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự. Thiếu Carles Puyol, Eric Abidal, Javier Mascherano, Sergio Busquets và cả Lionel Messi nữa. Nhưng khó mà bào chữa nào cho thất bại này. Bayern là đội mạnh hơn".

Như vậy, mùa giải của Barca coi như đã kết thúc. Ở La Liga, khoảng cách 11 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa cũng coi như đã "đóng đinh" danh hiệu vô địch cho thầy trò Vilanova.


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn