Máy hôn môi giúp gắn kết với người lạ giá 900 nghìn đồng

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 24/02/2023 15:11:41 +07:00

Máy hôn môi được chào bán ở Trung Quốc với giá 260 nhân dân tệ (gần 900 nghìn đồng), chức năng gây tranh cãi nhất là cho phép hôn ngẫu nhiên người lạ.

 
Máy hôn môi giúp gắn kết với người lạ giá 900 nghìn đồng - 1

Thiết bị được làm từ silicon, mô phỏng hình dáng đôi môi, đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, theo SCMP.

Thiết bị này được quảng cáo giúp người sử dụng cảm thấy gắn kết, "thân mật" với những người đang thấy cô đơn hoặc dành cho các cặp yêu xa, thậm chí là những ai muốn hôn ngẫu nhiên một người lạ.

Theo đó, "đôi môi" này có thể cử động và mô phỏng áp lực, chuyển động và sức nóng thực tế của môi người bằng cảm biến.

Máy hôn môi giúp gắn kết với người lạ giá 900 nghìn đồng - 2

Máy hôn môi được làm từ silicon, mô phỏng hình dáng đôi môi thật và được giới thiệu giúp tái tạo nụ hôn một cách thật nhất. (Ảnh: Weibo)

Ngoài ra, nó cho phép gửi một bản sao chính xác của người hôn đến điện thoại của người nhận, thông qua ứng dụng ghép đôi.

Phát minh mới khiến nhiều người nhớ đến một tiện ích tương tự có tên “Kissenger” cũng từng gây sốt trên Internet cách đây vài năm, với cùng tiện ích là cho phép hôn từ xa.

Tuy nhiên, phiên bản Trung Quốc mới ra mắt gần đây vẫn khiến nhiều người thấy kỳ lạ và tò mò hơn, bởi thiết kế chân thực và tính năng "hôn ngẫu nhiên" gây tranh cãi. Theo hướng dẫn, người dùng có thể hôn vào máy và "tải lên" nụ hôn mang tính cá nhân lên ứng dụng để cho những người dùng khác trải nghiệm.

Thiết bị hôn này hiện được rao bán với giá 260 nhân dân tệ (38 USD)/chiếc và 550 nhân dân tệ cho một cặp trên các nền tảng thương mại điện tử, với mức bán khoảng 100 chiếc mỗi tháng.

Máy hôn môi giúp gắn kết với người lạ giá 900 nghìn đồng - 3

Các thiết bị hôn từng ra mắt đều được quảng cáo có tác dụng giúp các đôi yêu xa xích lại gần nhau. (Ảnh: Insider)

 

Theo bài đánh giá từ một nam khách hàng, "cỗ máy hôn" này giúp anh và người yêu đang ở xa của mình trải qua cảm giác thân mật bất chấp khoảng cách.

"Cha đẻ" của thiết bị này, một người đàn ông họ Jiang, cho biết mình nghĩ ra ý tưởng này sau khi phải duy trì yêu xa với bạn gái cũ trong suốt 7 năm.

Jiang bày tỏ thiết bị này cũng có thể thúc đẩy tình cảm của các cặp vợ chồng vì nó chỉ cho phép ghép đôi một người gửi và một người nhận tại một thời điểm. Nó cũng cần sự đồng ý của cả hai bên.

Người đàn ông nói thêm thiết bị này cũng có thể giúp ích cho những người mắc bệnh truyền nhiễm ở miệng.

Từ khi được chào bán chính thức, "cỗ máy hôn" này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc, cùng những phản ứng hài hước.

"Tôi không hiểu mục đích của thiết bị này. Hai người thực sự phải hôn sao, nó có quan trọng đến thế không", một người dùng nói đùa, đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc “hôn từ xa”.

“Hãy tưởng tượng người yêu của mình trải qua nụ hôn của những người khác nhau ở trên ứng dụng. Tôi đã cảm thấy bị lừa dối rồi", một người khác nhận xét.

Năm 2016, công ty Kissenger (Anh) từng phát triển thiết bị cho phép các cặp đôi có thể hôn môi xa, hoặc có thể dùng vào những mục đích khác, ví dụ như cho trẻ con "sờ" vào má của ông bà.

Thiết bị giúp chuyển tải nụ hôn bằng cách đặt môi lên miếng nhựa gắn kèm theo khi đã kết nối với smartphone và chỉ tương thích với iPhone.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn