Máy bay chở 'nhân vật số 2 Triều Tiên' gặp trục trặc

Thế giớiThứ Năm, 20/11/2014 05:49:00 +07:00

(VTC News) - Máy bay chở nhân vật số 2 Triều Tiên Choe Ryong-hae đã phải quay lại sân bay Bình Nhưỡng vì trục trặc kỹ thuật trên đường tới Nga.

(VTC News) - Tờ Chosun Ilbo hôm 20/11 cho hay, máy bay chở nhân vật quyền lực thứ hai Triều Tiên Choe Ryong-hae đã phải quay trở lại Bình Nhưỡng vì gặp vấn đề kỹ thuật trên đường tới Matxcơva hôm 18/11.

Theo nguồn tin chính phủ Hàn Quốc, chiếc máy bay do Nga sản xuất Ilyushin IL-62 được Triều Tiên mua lại vào những năm 1970-1980. Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc nói 'loại máy bay này đã quá lỗi thời'.
Chiếc máy bay chở Đặc phái viên Choe Ryong-hae ở sân bay Sunan, Bình Nhưỡng 
Chiếc máy bay chở Đặc phái viên Triều Tiên Choe Ryong-hae được cho là đã quay trở lại sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng sau khi cất cánh vì trục trặc động cơ. Ông Choe sau đó đã lên một máy bay IL-62 khác để đến Matxcơva, theo Chosun Ilbo.
Triều Tiên có 3 chiếc IL-62, một trong số đó từng được ông Kim Jong-un sử dụng trong chuyến thăm tỉnh Nam Pyongan của nước này hồi tháng 5 vừa qua. 
IL-62 cũng được quan chức cấp cao Triều Tiên sử dụng trong chuyến thăm Incheon, Hàn Quốc hồi tháng trước. 
Chuyên cơ riêng của ông Kim Jong-un là chiếc Antonov AN-148 được sản xuất ở Ukraine và được giới thiệu vào năm 2009, nhưng AN-148 sẽ không thể bay thẳng tới Matxcơva nếu không tiếp nhiên liệu.
Giới chức Hàn Quốc nói, ngay cả chiếc IL-62 khi bay thẳng tới Matxcơva thì cũng cần tiếp nhiên liệu để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình.
Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được cho là rất sợ hãi khi đi máy bay, nên ông đã đi tàu hỏa đến Matxcơva để gặp Putin trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài 9 ngày năm 2001.
Trong diễn biến khác, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga tiết lộ, bức thư của Chủ tịch Kim Jong-un gửi Tổng thống Putin không phải là thư cá nhân. Song, ông Dmitry không tiết lộ chi tiết nội dung bức thư.

Đỗ Hường (theo Chosun Ilbo)
Bình luận
vtcnews.vn