Matxcơva yêu cầu thêm hơn 50 nhà ngoại giao Anh về nước

Thế giớiChủ Nhật, 01/04/2018 07:18:00 +07:00

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố yêu cầu hơn 50 nhà ngoại giao Anh về nước sau khi trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh trước đó để đáp trả hành động của London.

Ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố bên cạnh việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh để đáp trả vụ Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, Matxcơva yêu cầu thêm hơn 50 nhà ngoại giao Anh tại Nga về nước.

Lý do do Bộ Ngoại giao Nga đưa ra là Matxcơva muốn cắt giảm quy mô hiện diện ngoại giao của Anh tại Nga cho đúng bằng quy mô hiện diện ngoại giao của Nga tại Anh.

5abf9147fc7e93c3698b4586

 Đoàn xe rời Đại sứ quán Anh tại Nga ở thủ đô Matxcơva, ngày 23/3. (Ảnh: Reuters)

Con số chính xác chưa được công bố, bình luận về động thái ngày 31/3 của Bộ Ngoại giao Nga, phát ngôn viên Maria Zakharova cho biết sẽ có hơn 50 nhà ngoại giao Anh được yêu cầu về nước trong động thái cắt giảm hiện diện ngoại giao. “Chúng tôi yêu cầu sự bình đẳng. Anh đang có nhiều hơn Nga 50 nhà ngoại giao”, bà Zakharova nói với báo giới.

Cẳng thẳng ngoại giao giữa Nga và Anh bùng phát từ vụ cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái bị đầu độc tại Salisbury, Anh. Chính quyền Anh cáo buộc Nga liên quan đến vụ việc này, đồng thởi khẳng định 2 nạn nhân bị đầu độc bởi chất độc thần kinh do Liên Xô phát triển.

Mặc dù không có bằng chứng cụ thể và thậm chí khước từ lời đề nghị hợp tác điều tra mà Matxcơva đưa ra, London vẫn kêu gọi các đồng minh hỗ trợ chiến dịch phản đối Nga bằng việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga có mặt tại các nước này.

Đáp lại, Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga, một số quốc gia khác trục xuất từ 1 đến 4 nhà ngoại giao Nga.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn