Mất mạng chỉ vì trốn vé tàu điện ngầm để tiết kiệm 2 USD

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 05/01/2022 10:11:29 +07:00
(VTC News) -

Chỉ vì 2 USD tiết kiệm được khi trốn vé tàu điện ngầm, một người đàn ông Mỹ ngã gãy cổ và chết thảm khi cố nhảy qua cổng soát vé.

Ngày 3/1, Cảnh sát New York (Mỹ) thông báo về cái chết do tai nạn của người đàn ông tên là Christopher, 28 tuổi, xảy ra tại cửa soát vé ga tàu điện ngầm Đại lộ 71 ở khu dân cư Forest Hill, quận Queens.

Hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy Christopher đang nỗ lực để vượt qua cửa quay soát vé tàu. Lần đầu tiên, anh bị trượt chân ngã, rơi điện thoại. Không bỏ cuộc, người đàn ông này lùi lại vài bước lấy đà rồi vịn tay vào hai bên thành cổng soát vé để đu qua thanh chắn. Lúc này, Christopher bị vướng chân và cắm thẳng đầu xuống đất.

Mất mạng chỉ vì trốn vé tàu điện ngầm để tiết kiệm 2 USD - 1
Mất mạng chỉ vì trốn vé tàu điện ngầm để tiết kiệm 2 USD - 2
Mất mạng chỉ vì trốn vé tàu điện ngầm để tiết kiệm 2 USD - 3

Hình ảnh được camera giám sát ghi lại về vụ tai nạn của Christopher.

Sau cú ngã mạnh, người đàn ông bất tỉnh ngay lập tức. Đến khi cảnh sát và nhân viên y tế đến hiện trường, anh đã qua đời. Cảnh sát cho biết nạn nhân bị gãy cổ do cú ngã khi cố vượt cổng soát vé.

Chỉ vì tiếc rẻ 2 USD tiền vé tàu, Christopher đã kết thúc cuộc đời một cách oan uống khi còn quá trẻ, khiến cậu con trai 4 tuổi mồ côi.

Tâm lý ham cái lợi nhỏ trước mắt dẫn đến hành động trốn vé như Christopher không hiếm trên thực tế. 

Dương Quân(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp