Mất hai bàn tay vẫn giành giải nhất thi viết chữ đẹp

Giáo dụcChủ Nhật, 22/04/2012 09:37:00 +07:00

(VTC News) - Một cô bé 7 tuổi, bị mất hai bàn tay từ khi mới sinh ra, đã giành được giải thưởng trong một cuộc thi viết chữ quốc gia.

(VTC News) - Một cô bé 7 tuổi, bị mất hai bàn tay từ khi mới sinh ra, đã giành được giải thưởng trong một cuộc thi viết chữ quốc gia.
Annie Clark, sống ở Pittsburgh, Pennsylvania (Mỹ), đã được trao cúp và số tiền thưởng 1.000 USD từ một công ty xuất bản sách giáo khoa.
 

Annie được vinh danh tại Wilson Christian Academy West Mifflin, với cha mẹ, gia đình và rất đông khán giả cổ vũ. Cô bé đã cho khán giả thấy cách mà cô cầm chiếc bút chì khéo léo như thế nào.
Với kỹ năng viết của mình, Annie đã trả lời tờ Pittsburgh Post-Gazette: “Cháu nghĩ về việc viết chính tả rất nhiều và đã học từng chút một”.
 

Cha mẹ cô, Tom và Mary Ellen Clark, có chín người con, ba trong số đó là con ruột và sáu người con còn lại được nhận nuôi từ Trung Quốc, bao gồm Annie. 
Mary Ellen, mẹ của Annie, nói: “Annie là một cô bé tự lập, con bé có thể mặc quần áo, ăn uống và cả mở nắp lon soda một mình mà không cần giúp đỡ. Thậm chí, Annie còn sử dụng cả iPod và máy tính.”
Mary Ellen hy vọng giải thưởng sẽ khuyến khích Annie tin rằng cô bé có thể làm bất cứ điều gì.
 
Tom, cha của Annie nhận xét: “Đó là một cô bé tuyệt vời. Thật là một sự xấu hổ vì nhiều nơi vẫn còn những kỳ thị về đứa trẻ không may bị khuyết tật”. 
Cuộc thi chữ viết tay quốc gia này đã có 325.000 người dự thi, trong vòng 21 năm. 
Lê Anh Việt


Bình luận
vtcnews.vn