Mất điểm phút chót, Barca ngày càng xa Real

Thể thaoThứ Hai, 09/01/2012 06:09:00 +07:00

(VTC News)-Một trận đấu quan trọng, nhưng Barca đã thi đấu chủ quan để rồi đánh rơi điểm số vào phút cuối.

(VTC News)-Trong một ngày thi đấu kém may mắn, Lionel Messi đã không thể ghi bàn. Thế nên, bàn thắng duy nhất của Fabregas không đủ giúp Barcelona thắng trận derby xứ Catalunya với Espanyol.

Như thường lệ, Barcelona vào sân với tư thế của kẻ chiến thắng, nên họ dễ dàng làm chủ cuộc chơi nhờ vào khả năng giữ bóng siêu việt của hàng tiền vệ. Có thời điểm, thời gian kiểm soát bóng của đội khách lên tới 75%. Còn Espanyol, biết thân biết phận nên đã chủ động chơi phòng ngự, với số đông cầu thủ ở phần sân nhà.

 Messi "tịt ngòi", Barca mất chiến thắng.

Tuy vậy, nếu xét về cơ hội ăn bàn thì đội chủ nhà không hề thua kém nhà ĐKVĐ. Điều đáng nói nữa là, sau khi bị dẫn bàn song Espanyol vẫn thi đấu bình tĩnh để không vỡ trận, qua đó có cơ hội quân bình tỷ số vào những phút cuối.

Còn Barcelona, phần vì họ chủ quan, phẩn bởi trọng tài đã bắt không chính xác trong tình huống một cầu thủ đội chủ nhà đã để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm sau cú sút của Pedro. Nhưng trước khi trách trọng tài, có lẽ Barca nên tự trách mình trước. Họ đã “cầm vàng” nhưng lại để “vàng rơi”.

Như vậy, sau vòng 17, khoảng cách giữa Real và Barcelona trên BXH đã được nới rộng lên thành con số 5.

 Fabregas mở tỷ số trận đấu.


 Barca thua phút chót.

Cuk Tooc

Bình luận
vtcnews.vn