Mang ma tuý đi 'dạo phố', ăn vạ, lu loa CA đánh người

Thời sựThứ Tư, 16/11/2011 01:49:00 +07:00

(VTC News) - Khi bị bắt giữ, Hùng đã giả vờ nằm lăn ra đất ăn vạ và vu khống công an đánh người...

(VTC News) – Chiều 15/11, trong khi làm nhiệm vụ trên các tuyến phố, các tổ công tác 141 – CATP Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng mang vũ khí nóng, nhiều đối tượng phạm tội hình sự tàng trữ chất ma tuý trong người đi “dạo phố".

Thời điểm trên, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc, tổ công tác Y1/141 bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (SN 1978, trú tại Gia Lộc, Hải Dương). Khi bị bắt giữ, Hùng đã giả vờ nằm lăn ra đất ăn vạ và vu khống công an đánh người.

Vi phạm giao thông, ăn vạ, lu loa Công an đánh người, Hùng đã lòi ra ma túy khi bị khám xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã lật tẩy hành vi này khi phát hiện 2 gói ma túy dạng đá cùng 8 viên ma túy tổng hợp ký hiệu chữ W, 1 bình xịt hơi cay được giấu trong người và cốp xe.

Khi đưa về  Phòng CSHS, tổ công tác làm hồ sơ cho biết, Hùng đã “nhẵn mặt” với hành vi này vì đã nhiều lần bị tổ công tác 141 bắt giữ về hành vi vi phạm giao thông không đội mũ bảo hiểm còn giở võ ăn vạ vu khống lực lượng chức năng hành hung.

Trước đó, khoảng 14 giờ 55 phút ngày 15/11, tổ công tác Y3/141 phát hiện ba thanh niên đi xe Honda Led mang BKS 30F3 - 2599 lưu thông theo hướng Tây Sơn - Ngã Tư Sở không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành chặn giữ và kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện 2 thanh đao dài gần 1m giấu trong cốp xe.

Mang song đao đi...dạo phố.

Không thể lý giải hành vi cầm song đao dạo phố Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở 104 ngõ 1 Khâm Thiên, người điều khiển phương tiện) đã bị dẫn giải về Phòng CSHS - CATP làm rõ.

Cùng thời điểm trên, lực lượng CSHS hóa trang cùng CSCĐ và CSGT thuộc tổ công tác Y2/141, đã kịp thời bắt giữ 2 thanh niên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe liều lĩnh lao xe máy lên vỉa hè, gây nguy hiểm cho người dân tại khu vực vườn hoa Đại học Thủy Lợi trên đường Tây Sơn.

Tiến hành khám trong xe Phan Văn Nam (SN 1989, ở Yên Lập, Phú Thọ) và Nguyễn Vũ Hải (quê Nam Định, đang là sinh viên trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao) tổ công tác thu giữ 1 vam phá khóa đã sử dụng nhiều lần.

Ngay sau đó, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi xe máy BKS 29E1 - 003.24  không đội mũ bảo hiểm quay đầu bỏ chạy. Tiến hành chặn giữ kiểm tra, nam thanh niên này còn tự xưng là “công an”.

Tuy nhiên, khi kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện đối tượng có tàng trữ ma tuý. Khai thác tại chỗ, đối tượng là Hùng (SN 1967, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).

Hai sinh viên này mang theo vam phá khóa "đi chơi".

Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi kiểm tra ô tô Toyota Inova BKS 30K - 8451 tổ công tác Y2/141 đã thu giữ trên xe hai bình xịt hơi cay hiệu Police do nước ngoài sản xuất. 4 thanh niên đi trên xe ô tô nghi vấn liên quan đến vụ việc ẩu đả vào rạng sáng 15/11 trên địa bàn huyện Từ Liêm đã được đưa về Phòng CSHS điều tra làm rõ.

Cùng vào thời điểm trên, tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Phạm Ngọc Thạch - Lương Định Của đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Anh (SN 1988) ở Tôn Đức Thắng chở đằng sau Trần Thị Thủy (SN 1993) ở Vĩnh Phúc vi phạm luật giao thông không đội mũ bảo hiểm. Không những vậy, Hữu Anh và Thủy còn tàng trữ trong người 4 túi nylon chứa ma túy.

Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng trên để sớm đưa ra pháp luật xử lý.


Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn