Man Utd vs Arsenal: Mourinho khiêu khích, Wenger sẽ làm gì?

Thể thaoThứ Bảy, 19/11/2016 08:32:00 +07:00

HLV Jose Mourinho của Man Utd vừa khiến cho mối quan hệ vốn đã chẳng tốt đẹp gì của mình với Arsene Wenger trở nên phúc tạp hơn qua những lời phát biểu trước trận đại chiến của 2 đội.

HLV Jose Mourinho là người luôn biết cách khiến giới truyền thông chú ý đến mình, không phải chỉ qua các kết quả trên sân cỏ mà còn qua cách trả lời phỏng vấn của ông. 

Người ta tự hỏi tại sao Mourinho lại trở nên hiền lành một cách kỳ lạ từ đầu mùa giải khi ông ít khi có những phát biểu gây sốc. Tuy nhiên, khi gặp lại Arsene Wenger, có vẻ Mourinho không thể nín nhịn. 

mourinho-02

 Đại chiến Wenger vs Mourinho

Phát biểu trước trận đấu với Arsenal, Mourinho cho biết: "Trận đấu sắp tới là cuộc đối đầu giữa 2 huấn luyện viên giàu thành tích nhất Ngoại hạng Anh. Nhưng Wenger thì có được sự tôn trọng từ tất cả mọi người còn tôi thì không.

Lần cuối cùng tôi vô địch Ngoại hạng Anh là 18 tháng trước chứ không phải 18 năm trước, nhưng tôi vẫn không nhận được sự tôn trọng". 

"Tuy nhiên, sự thật này không làm tôi phải bận tâm nhiều. Tôi có cách giải quyết mọi việc của riêng mình. Và điều này nhiều khi không khiến cho mọi người hài lòng. Vì vậy, tôi đã quá thành công và phải chịu nhiều áp lực hơn". 

Phát biểu trên của Mourinho như "xát muối" vào nỗi đau của các pháo thủ thành London. Dưới thời Wenger, họ đã có 14 năm không danh hiệu. Cơn khát đó mới chỉ tạm thời được giải quyết bằng chức vô địch FA Cup năm 2014. 

mourinho-01

 Mourinho: Tôi sẽ vô địch với Man UTd

Mourinho cũng không quên khẳng định: "Tôi là nhà vô địch với mọi CLB. Tôi đã giành những chiếc cúp với mọi CLB. Tôi đã đăng quang tại mọi quốc gia. Tôi giành chức VĐQG tại 4 quốc gia khác nhau. Tôi đã chiến thắng tại đấu trường châu Âu, đấu trường quốc nội".

Rõ ràng, nếu xét về danh hiệu, Mourinho có quyền tự hào trước Arsene Wenger. Tuy nhiên, xét về khía cạnh gắn bó với một đội bóng thì HLV người Bồ Đào Nha còn phải "xách dép chạy dài" trước Wenger. 

Jose Mourinho cũng chia sẻ thêm về vị trí hiện tại: "Tôi muốn giành chức VĐQG lần thứ 9 trong sự nghiệp và thứ 4 tại Anh. Tôi đang làm việc tại đội bóng tôi muốn, đơn giản như vậy.

Năm ngoái, chia tay Chelsea, tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị. Tôi đã có thể chọn ngay một công việc vào tuần lễ sau đó tại những đội bóng lớn nhất châu Âu.Nhưng tôi không làm thế, quyết định chờ đợi vì tôi muốn vô địch và tôi muốn làm điều đó cùng MU". 

VTC News tường thuật trực tiếp trận Manchester United vs Arsenal từ 19h30.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn