Man Utd lộ kế hoạch 'khủng bố' thị trường

Thể thaoChủ Nhật, 16/02/2014 05:08:00 +07:00

(VTC News) -Giám đốc điều hành của Man United - Ed Woodward vừa tiết lộ sẽ có một mùa hè chuyển nhượng chưa từng có trong lịch sử đội bóng chủ sân Old Trafford.

Chỉ tính riêng mùa giải này, Quỷ đỏ thành Manchester đã chi ra tới 65 triệu bảng để mang về hai tân là Juan Mata và Maroune Fellaini. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Man United hiện tại chỉ sở hữu một đội hình với chất lượng trung bình và rất thiếu chiều sâu. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ cũng như thành tích thi đấu trên sân cỏ của đoàn quân dưới sự dẫn dắt của David Moyes.

Nhận thấy đã tới lúc cần phải thay đổi thói quen mua sắm, BLĐ Man United đã lên kế hoạch thanh lọc lực lượng triệt để bằng việc duyệt chi số tiền lên tới hàng trăm triệu bảng cho các mục tiêu chuyển nhượng cấp thiết của mình trong mùa hè tới.
Hai cái tên đầu tiên đang nằm trong tầm ngắm của Quỷ đỏ chính là bộ đôi tiền vệ đang thi đấu cực hay trong màu áo Juventus, Paul Pogba và Arturo Vidal. Mức giá mà Man United dự định chi ra cho thương vụ này sẽ rơi vào khoảng 59 triệu bảng Anh (Tương đương 72 triệu Euro).
Pogba là cái tên rất quen thuộc với người hâm mộ đội bóng thành Manchester. Tiền vệ người Pháp từng được đánh giá rất cao khi còn thi đấu ở đội trẻ của Man United và đang thi đấu ngày càng tiến bộ sau khi chuyển tới Juventus. Trong khi đó, Vidal đang được xem là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất thế giới hiện nay với 37 bàn thắng cùng 20 đường kiến tạo sau 105 lần ra sân trong màu áo Bà đầm già thành Turin.

Hiện tại, vị trí tiền vệ trung tâm đang là mối lo ngại số 1 của HLV David Moyes trong bối cảnh Carrick đã bước qua thời đỉnh cao phong độ còn Tom Cleverley và Fletcher chỉ thi đấu ở mức độ tròn vai. Do đó, Pogba và Vidal được coi là giải pháp hoàn hảo để chiến lược gia người Scotland giải quyết bài toán đang khiến ông vô cùng đau đầu.
Bên cạnh những cái tên ở vị trí tiền vệ, thuyền trưởng của Man United cũng yêu cầu BLĐ Quỷ đỏ móc hầu bao để mang về thêm ít nhất hai hậu vệ đẳng cấp nhằm gia cố lại hàng phòng ngự đã thi đấu rất tệ ở mùa giải này. Những mục tiêu được David Moyes nhắm tới bao gồm Fabio Coentrao (Real Madrid), Garay (Benfica), Luke Shaw (Southampton) và Mangala (Porto).

Trong số này, Luke Shaw và Mangala được coi là những mục tiêu khả dĩ nhất của các nhà ĐKVĐ Premier League. Mặc dù vậy, mức giá cho bộ đôi này sẽ không hề rẻ một chút nào khi Southampton yêu cầu con số 25 triệu bảng cho Luke Shaw còn Porto cũng tuyên bố sẽ chỉ đồng ý bán "báu vật" của mình cho Man United nếu nhận được số tiền đủ 30 triệu bảng.
Với việc Vidic và Evra gần như chắc chắn sẽ ra đi vào cuối mùa giải, Man United sẽ buộc phải chi đậm để tìm kiếm những sự thay thế xứng đáng. Trong quá khứ, Quỷ đỏ từng bỏ ra tới 30 triệu bảng để mua về Rio Ferdinand, và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu những bản hợp đồng tương tự xuất hiện ở Old Trafford mùa hè tới.
Ngoài ra, báo chí Anh đồng loạt đưa tin Quỷ đỏ đang nuôi hy vọng tạo ra một quả "bom tấn" bằng việc hỏi mua chân sút đang khoác áo PSG, Edinson Cavani. Mức giá của ngôi sao người Uruguay chắc chắn sẽ không dưới 50 triệu bảng, và trong trường hợp cần thiết, Man United cho biết họ sẵn sàng đổi Robin van Persie kèm theo 20 triệu bảng để có được sự phục vụ của cựu tiền đạo Napoli.
Bên cạnh những mục tiêu cần mua sắm, GĐĐH Ed Woodward cũng tiết lộ những cái tên sẽ phải khăn gói rời Man United mùa hè này. Trong đó, ngoài các cựu binh như Vidic hay Evra còn có những cái tên như Nani, Ashley Young, Anderson, Valencia, Rafael và Buttner.
Bình luận
vtcnews.vn