Man Utd lại thua, HLV Erik ten Hag nói lý do 'ai cũng biết'

Bóng đá AnhChủ Nhật, 31/12/2023 08:49:08 +07:00
(VTC News) -

HLV Erik ten Hag cho rằng chấn thương là lý do khiến Man Utd nhận thất bại trước Nottingham Forest.

Tại vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh, Man Utd thất bại 1-2 trước Nottingham Forest. Đây là trận thua thứ 9 của nửa đỏ thành Manncheser ở mùa này. HLV Erik ten Hag thất vọng, đổ lỗi cho vấn nạn chấn thương của đội.

"Chúng tôi biết vì sao đội thi đấu không đạt hiệu quả. Chẳng ai có thể giải quyết vấn đề chấn thương như cách Man Utd đang phải đối mặt. Đáng lẽ chúng tôi phải làm tốt hơn với chiều sâu đội hình đang có. Thế nhưng, chấn thương lấy đi chiều sâu về lực lượng của chúng tôi", HLV Erik ten Hag chia sẻ. 

Nhà cầm quân người Hà Lan mất gần nguyên đội hình vì vấn đề chấn thương và sức khỏe cầu thủ. Rasmus Hojlund, Casemiro, Mason Mount, Anthony Martial, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Victor Lindelof không thể thi đấu.

Trên băng ghế dự bị, Erik ten Hag phải điền tên những cầu thủ trẻ như Dan Gore, Willy Kambwala cho đủ danh sách. 

HLV Erik ten Hag không có nhiều lựa chọn nhân sự ở trận gặp Nottingham Forest. (Ảnh: Getty)

HLV Erik ten Hag không có nhiều lựa chọn nhân sự ở trận gặp Nottingham Forest. (Ảnh: Getty)

Man Utd thể hiện bộ mặt nhạt nhòa trước Nottingham Forest. Họ kiểm soát 55% thời lượng bóng, sút 10 lần với 5 pha trúng đích nhưng chơi bóng thiếu ý tưởng. Điểm sáng duy nhất là pha lập công của Marcus Rashford.

Trong khi đó, Nottingham tận dụng tối đa 2 cú sút trúng đích ở trận này để ghi 2 bàn. Nicolas Dominguez và Morgan Gibbs-White là những người lập công.

"Kết quả thật đáng thất vọng. Để dẫn 1-0, chúng tôi cố gắng thắng ngược dòng và đã chơi tốt. Tuy nhiên, chúng tôi bị thủng lưới khi đối thủ phản công. Trận thua này không đáng. Chúng tôi thua ngay từ hiệp một khi thiếu năng lượng và sự tập trung cần thiết", HLV Erik ten Hag nhận xét về màn trình diễn của đội. 

Đây là trận đấu cuối cùng trong năm 2023 của Man Utd. "Quỷ đỏ" thua 21 trận trong năm dương lịch. Thống kê đáng buồn này chỉ xếp sau các năm 1930 (28 trận), 1972 (25 trận) và 1921 (24 trận).

Man Utd tạm xếp thứ 7 với 31 điểm. Họ có nguy cơ tụt xuống các vị trí phía dưới nếu Brighton hay Newcastle giành kết quả tốt ở các trận đấu muộn. 

Vòng tới, Man Utd gặp Tottenham nhưng trước đó họ đụng độ Wigan ở FA Cup. 

Hoài Dương
Bình luận
vtcnews.vn