Mãn nhãn màn pháo hoa kỷ niệm 48 năm ngày Thống nhất đất nước tại TP.HCM

Đời sốngChủ Nhật, 30/04/2023 21:40:18 +07:00
(VTC News) -

Hàng ngàn người dân TP.HCM trầm trồ thích thú với màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt, nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ 30/4 năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 1).

Mãn nhãn màn pháo hoa kỷ niệm 48 năm ngày Thống nhất đất nước tại TP.HCM - 1

Dòng người đổ về trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Từ cuối chiều, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã đông đúc người dân vui chơi, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian và chờ xem pháo hoa. 

Khoảng 19h30, dòng người liên tục đổ về, tìm địa điểm chờ xem pháo hoa bắn ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn - một trong hai điểm thành phố tổ chức chào mừng 48 năm thống nhất đất nước. Đây là được coi là nơi có tầm ngắm đẹp nhất để thưởng thức pháo hoa, nhiều người đến sớm để chọn vị trí.

Mãn nhãn màn pháo hoa kỷ niệm 48 năm ngày Thống nhất đất nước tại TP.HCM - 2

Người dân đổ về công viên Bạch Đằng để xem bắn pháo hoa ở đường hầm sông Sài Gòn. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Đến đây cùng bạn bè từ 17h, Nguyễn Hoài An (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết vì đọc tin tức biết TP.HCM có bắn pháo hoa nên đã đến sớm để vui chơi, chụp ảnh.

"Năm nào tụi mình cũng qua khu vực này vì có tầm nhìn bắn pháo hoa đẹp", Hoài An nói. 

Từ 20h đến 21h30, cơ quan chức năng cấm xe cộ đi đường Tôn Đức Thắng đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội, cùng một số đoạn đường, cầu quanh khu vực bắn pháo hoa.

Mãn nhãn màn pháo hoa kỷ niệm 48 năm ngày Thống nhất đất nước tại TP.HCM - 3

Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất non sông rực sáng trên bầu trời TP.HCM. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Đúng 21h tối 30/4, màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất non sông rực sáng trên bầu trời TP.HCM. Ngay khi màn pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM, người dân đồng loạt nổ pháo tay tán thưởng và dùng điện thoại, máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đẹp trên bầu trời TP.HCM.

Lễ 30/4 năm nay, TP.HCM tổ chức hai điểm bắn pháo hoa trong vòng15 phút (từ 21h đến 21h15) tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, tầm cao) và điểm còn lại tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 (tầm thấp).

Mãn nhãn màn pháo hoa kỷ niệm 48 năm ngày Thống nhất đất nước tại TP.HCM - 4

Nhiều đã dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đẹp. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Để đảm bảo an toàn và phục vụ người dân vui chơi, ngắm pháo hoa, từ 18h xe không được vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng.

Phương án phân luồng từ xa cũng được thành phố triển khai bằng việc cấm xe tải; hạn chế taxi, xe công nghệ vào khu trung tâm từ 16h đến 22h.

CSGT túc trực tại nhiều nút giao điều tiết xe chạy theo các lộ trình thay thế đã được Sở Giao thông Vận tải công bố.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn