Man City: Khủng hoảng vẫn ăn dè hà tiện

Thể thaoThứ Sáu, 28/12/2012 09:28:00 +07:00

Man City sẽ không mua sắm gì trong kì chuyển nhượng mùa đông và coi đó là một cách thoát khỏi khủng hoảng.

HLV Roberto Mancini cho rằng muốn thoát ra khỏi khủng hoảng, các cầu thủ phải biết cách ghi bàn. Chiến lược gia người Italia khẳng định Man City cũng sẽ không mua sắm và coi đó là một cách thoát khỏi khủng hoảng.

Trong tay HLV Mancini đang có tới 4 tiền đạo đẳng cấp là Carlos Tevez, Sergio Aguero, Mario Balotelli và Edin Dzeko. Tuy nhiên, những chân sút của Man City mới chỉ có được 3 bàn thắng trong 8 trận gần nhất.

Trước sự yếu kém của hàng công, có nhiều thông tin cho rằng Man City đang tìm cách mua Falcao của Atletico Madrid của trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, HLV Mancini đã phủ nhận thông tin trên và cho rằng đội chủ sân Etihad sẽ không mua sắm rầm rộ như mấy năm trước. Đặc biệt, mua thêm tiền đạo không phải là giải pháp giúp CLB thoát khỏi khủng hoảng.

 

"Chúng tôi không thể nghĩ đến việc mua thêm cầu thủ. Man City là một đội bóng tốt, có những tiền đạo giỏi nhưng chúng tôi cần phải mạnh mẽ hơn”, Mancini trả lời phỏng vấn tờ Manchester Evening News.

"Vấn đề lớn là không ghi bàn và chúng tôi cần phải thay đổi. Có lẽ chúng tôi cần phải chơi bóng mà không có một tiền đạo, hoặc với chỉ một mà thôi. Man City cần phải làm một cái gì đó. Nếu muốn bảo vệ chức vô địch, chúng tôi cần phải ghi bàn như mùa trước”.

"Chúng tôi có bốn tiền đạo hàng đầu, và họ đang nỗ lực với thời gian để lấy lại phong độ thay vì chọn giải pháp mua sắm tràn lan".

Theo Bongda

Bình luận