Man City chi 110 triệu euro cho người cũ của MU?

Thể thaoThứ Hai, 04/10/2010 03:06:00 +07:00

(VTC News) - Manchester City sẵn sàng bỏ ra 110 triệu euro để chiêu mộ trung vệ Gerard Pique của Barcelona.

(VTC News) - Theo The People, BLĐ Manchester City sẵn sàng bỏ ra 110 triệu euro để chiêu mộ trung vệ Gerard Pique của Barcelona.

Sau khi trở thành HLV trưởng của Barcelona hồi năm 2008, Josep Guardiola đã quyết định mua đứt Gerard Pique từ Manchester United với giá 4 triệu bảng. Khi ấy, không ít người cho rằng đó là một quyết định thiếu thực tế của Pep, bởi Pique chỉ là người thừa của MU.

Pique sẽ trở thành cầu thủ giá nhất thế giới?

Tuy nhiên, kết thúc mùa giải 2008/09, Pique đã chứng minh điều ngược lại. Với thân hình lực lưỡng cùng lối bắt người thông minh, anh cùng Carles Puyol hình thành nên bức tường vững chắc trước khung thành của thủ môn Victor Valdes. Đỉnh cao màn trình diễn của Pique phải kể đến trận Chung kết Champions League giữa MU và Barca. Ở trận cầu đó, mọi phương án tấn công của Quỷ đỏ đều phải dừng lại trước cửa ai mang tên Pique. Kết thúc trận đấu, ngài Alex Ferguson đã hết lời khen ngợi người học trò cũ của mình.

Còn ở mùa giải trước, dù không thể cùng Barca tái lập “cú ăn sáu” lịch sử, song phong độ xuất sắc của Pique đã góp công lớn vào việc giúp La Blaugrana bảo vệ thành công ngôi vương ở La Liga. Đặc biệt, ở kỳ World Cup vừa qua, Pique đã cùng các đồng đội trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha lần đầu tiên lên ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục.

Vì thế, Pique trở thành một trong những trung vệ mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn. Theo The People, BLĐ Manchester City sẵn sàng bỏ ra 60 triệu euro để chiêu mộ trung vệ của Barca, kèm theo mức lương hậu hĩnh lên đến 10 triệu euro trong vòng 5 năm. Như vậy, tổng chi phí chuyển nhượng của Pique sẽ là 110 triệu euro.

Tuy nhiên, Pique vẫn tỏ ra hờ hững với những thông tin trên. Anh cho biết: “Tôi có biết Manchester City quan tâm đến mình, nhưng trong đầu tôi hiện chỉ có Barcelona. Tôi cũng muốn nói với mọi người rằng, tiền không phải là tất cả.”

Tam Nông(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn