Malaysia từng điêu đứng vì nghi án bán độ

Thể thaoThứ Bảy, 13/12/2014 06:11:00 +07:00

Bán độ làm điêu đứng Malaysia năm 2000, ngay trước thềm Tiger Cup 2000 diễn ra tại Thái Lan

(VTC News) - Tiger Cup 2000 trở nên đáng nhớ, không chỉ vì đó là giải đấu cuối của thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, mà còn là thời gian Malaysia chìm ngập trong nỗi sợ bán độ.

Trước thềm Tiger Cup 2000, bóng đá Malaysia trải qua nỗi sợ hãi tột cùng mang tên  bán độ. Gần như bất kỳ lúc nào, giới cá độ nước này cũng tìm cách tiếp cận với cầu thủ để chi phối tỷ số các trận đấu.
Malaysia từng điêu đứng vì bán độ tại Tiger Cup 2000 
Cho đến tháng 11/2000, khi mà giải đấu số 1 khu vực chuẩn bị diễn ra, những nghi ngờ về  tình trạng bán độ của Malaysia không có dấu hiệu thuyên giảm. LĐBĐ nước này buộc phải mời các lực lượng chức năng vào cuộc.
Trong suốt quãng thời gian trú chân tại Thái Lan, các cầu thủ Malaysia bị an ninh quản lý nghiêm ngặt. Họ đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai cũng bị kiểm soát gắt gao.
Không chỉ có vậy, trong suốt các trận đấu từ vòng bảng cho đến bán kết và cuối cùng là trận tranh HCĐ với ĐT Việt Nam, lực lượng an ninh Malaysia luôn có mặt trên sân. Mọi hành vi đáng ngờ của cầu thủ cũng như của những khán giả trên sân đều được theo dõi.
Chính nhờ sự gắt gao như vậy mà Malaysia đã có một giải đấu, tạm cho là thành công. Họ vượt qua vòng bảng, nơi có sự hiện diện của cả ĐKVĐ Singapore và á quân Tiger Cup 1998 là ĐT Việt Nam. Azman Adnan là người ghi bàn thắng quyết định giúp "Những chú hổ" chiến thắng "Những chú sư tử" trong trận cầu quyết định.
Thua đội chủ nhà Thái Lan 0-2 ở bán kết nhưng Malaysia lại có chiến thắng không tưởng 3-0 trước đương kim á quân ĐT Việt Nam ở trận tranh HCĐ. Đây cũng là một trong số những chiến thắng ấn tượng nhất của bóng đá nước này trước Việt Nam, bên cạnh cú ngược dòng không tưởng với tỷ số 4-2 cách đây 2 ngày tại chảo lửa Mỹ Đình.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn