Malaysia trượt dài, kém Việt Nam 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Thể thaoThứ Sáu, 05/04/2019 08:18:00 +07:00

Dù là đương kim Á quân AFF Cup nhưng Malaysia chỉ được FIFA xếp hạng 168 thế giới kém Việt Nam 70 bậc.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2019 tiếp tục chứng kiến Malaysia tụt giảm. Họ từ vị trí 167 rơi xuống vị trí 168. Đây là vị trí quá thấp so với những gì bóng đá Malaysia làm được thời gian qua. Thậm chí, ví trí này khiến Malaysia dù đang là đương kim Á quân AFF Cup nhưng chỉ đứng thứ 7 Đông Nam Á sau Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Indonesia và Singapore. Malaysia kém Việt Nam tới 70 bậc và chỉ hơn Campuchia 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Malaysia

 Malaysia đứng thứ 7 Đông Nam Á, chỉ hơn Campuchia 5 bậc.

Nhìn vào sơ đồ lên xuống trên bảng xếp hạng FIFA của bóng đá Malaysia, có thể thấy, đó một đường đi xuống dần đều.

Năm 1993, khi bảng xếp hạng FIFA bắt đầu được cập nhật, Malaysia có thứ hạng 79 thế giới. Nhưng đến năm 2009, họ đã xuống tới vị trí 160 thế giới. Và đến năm 2017, Malaysia tụt xuống vị trí 174 thế giới – vị trí thấp nhất trong lịch sử tới lúc này. Hai năm qua, bóng đá Malaysia có nhích lên nhưng không đáng kể, họ vẫn chưa thể vượt ngưỡng của năm 2009.

So do

 Sơ đồ đi xuống của Malaysia trên bảng xếp hạng FIFA.

Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận, đội bóng Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA đến lúc này là Thái Lan. Đội bóng xứ chùa Vàng đạt đỉnh vào năm 1998 với hạng 45 thế gới.

Vị trí tốt nhất mà bóng đá Việt Nam từng giành được là hạng 98 thế giới – vị trí mà chúng và đang sở hữu hiện tại. Năm 1998 và 2003, bóng đá Việt Nam cũng đạt tới đỉnh này.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn