Malaysia không thưởng đậm nếu ĐTQG đánh bại ĐT Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 13/12/2010 04:28:00 +07:00

(VTC News) - Nếu đánh bại ĐTVN và sau đó là vô địch AFF Cup, mỗi tuyển thủ Malaysia cũng chỉ nhận được số tiền tương đương 31 triệu đồng.

(VTC News) - Mỗi cầu thủ Malaysia sẽ nhận được 5.000 Ringgit (tiền Malaysia, tương đương 31 triệu đồng Việt Nam, hoặc 1600 USD) nếu giúp đội tuyển quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử.


Thông tin này đã được ông Datuk Ahmad Shabery Cheek, Bộ trưởng bộ Thanh niên & Thể thao Malaysia xác nhận vào ngày hôm qua. Theo lời ông Ahmad Shabery, mỗi cầu thủ sẽ nhận được số tiền thưởng đúng bằng con số mà mỗi thành viên đội U23 nhận được sau tấm Huy chương Vàng SEA Games 2009 ở Lào.

Malaysia (áo xanh) nhọc nhằn giành vé vào bán kết.

Sau khi đã giành được Huy chương Vàng SEA Games, bóng đá Malaysia rất muốn tiếp tuc giành chức vô địch AFF Suzuki Cup để khẳng định vị thế của mình trong làng bóng đá khu vực.

“Đội tuyển đã giành vé vào chơi trận bán kết, nhưng chiến thắng đích thực là khi chúng ta giành được cúp vô địch”, ông Ahmad Shabery phát biểu với các phóng viên trong bữa ăn tối cùng các tuyển thủ, mừng chiến thắng của thầy trò HLV Rajagopal ở vòng bảng, đồng thời hướng tới 2 trận đấu bán kết.

Tại vòng bảng AFF Suzuki Cup năm nay, đội tuyển Malaysia nằm ở bảng A, tổ chức tại Indonesia. Malaysia khởi đầu vòng bảng với thất bại 1-5 trước đội tuyển của nước chủ nhà nhưng vẫn kịp giành vé vào bán kết sau chiến thắng 5-1 trước Lào và trước đó là trận hòa 0-0 với “ông kẹ” Thái Lan.

Tại vòng bán kết, Malaysia sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch AFF Suzuki Cup và cũng là một trong số hai ứng cử viên nặng ký nhất. Ngày 15/12, Malaysia sẽ chơi trận bán kết lượt đi trên sân bóng có sức chứa 8 vạn người Bukit Jalil, trước khi làm khách tại Mỹ Đình vào ngày 18/12.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia đang hân hoan chờ đợi chiến thắng của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam, bởi đã 14 năm nay bóng đá Malaysia chưa được chơi trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á. Lần gất nhất Malaysia có được vinh dự này là vào năm 1996, khi giải đấu bắt đầu được tổ chức ở Singapore và còn mang tên Tiger Cup, Malaysia đã thất thủ 0-1 trước Thái Lan trong trận tranh ngôi vô địch.
Lịch thi đấu bán kết AFF Suzuki Cup 2010 (giờ Hà Nội)

Các trận lượt đi

Ngày 15/12
19h00 Malaysia - Việt Nam (SVĐ quốc gia Bukit Jalil, Kuala Lumpur)

Ngày 16/12
19h00 Philippines - Indonesia (SVĐ Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta)

Các trận lượt về

Ngày 18/12
19h00 Việt Nam v Malaysia (SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội)

Ngày 19/12
19h00 Indonesia v Philippines (SVĐ Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta)

Kết quả vòng bảng

Bảng A

Ngày 1/12
Thái Lan  2-2  Lào
Indonesia  5-1  Malaysia

Ngày 4/12
Thái Lan  0-0  Malaysia
Lào  0-6  Indonesia

Ngày 7/12
Malaysia  5-1  Lào
Indonesia  2-1  Thái Lan

Bảng B

Ngày 2/12
Singapore  1-1  Philippines
Việt Nam  7-1  Myanmar

Ngày 5/12
Singapore  2-1  Myanmar
Philippines  2-0  Việt Nam

Ngày 8/12
Myanmar  0-0  Philippines
Việt Nam  1-0  Singapore

* Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 26/12, chung kết lượt về ngày 29/12.

Nguyễn Đỉnh (tổng hợp từ báo chí Malaysia)
Bình luận
vtcnews.vn