Malaysia không phải lần đầu bị tai nạn máy bay thảm khốc

Thế giớiThứ Bảy, 08/03/2014 02:01:00 +07:00

(VTC News) - 239 người trên chiếc Boeing B777-200 mang số hiệu MH370 của Malaysia đang đối mặt với tử thần và đây không phải lần đầu máy bay của họ gặp sự cố. 

Gần đây nhất vào năm 1995, một chiếc máy bay chở khách loại Fokker 50 (9M-MGH) đã bị rơi khi đang ở không phận của thành phố Tawau (bang Sabah, Malaysia). Đã có 34 người thiệt mạng do sự cố này. 
Trước đó, vào năm 1977, không tặc đã tấn công một chiếc máy bay chở khoảng 100 hành khách của Malaysia khiến nó bị rơi xuống thành phố Tanjung Kupang thuộc bang Johor của quốc gia này. Không một ai sống sót sau thảm họa đó. 

Chuyến bay MH370 đang gặp sự cố (Ảnh minh họa: Intenet)

Đến 2h40 phút (giờ địa phương) hôm nay - 8/3, chuyến bay MH370 khởi hành từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia trên đường tới Bắc Kinh với 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc hoàn toàn với đài kiểm soát không lưu. 
Theo thông tin mới nhất, giới chức Việt Nam đã xác định vị trí rơi của máy bay này ở cách đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) khoảng 300km. 
Hiện Bộ chỉ huy Hải Quân vùng 5 đã chuẩn bị lực lượng, các phương tiện cứu hộ, sẵn sàng chờ lệnh rời căn cứ Hải quân vùng tới đảo Phú Quốc để cứu hộ.
Như vậy, đây ít nhất là lần thứ 3 lịch sử ngành hàng không của Malaysia phải ghi thêm một vụ tai nạn thảm khốc. 
VTC News sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về vụ việc này. 
Bình luận
vtcnews.vn