'Malaysia đá vòng bảng bình thường, càng vào sâu càng hay'

Thể thaoThứ Hai, 10/12/2018 12:31:00 +07:00

Từng thất bại cay đắng trước Malaysia ở chung kết SEA Games năm 2009, Trọng Hoàng có những nhắc nhở dành cho các đàn em về việc không được chủ quan trước đối thủ mà tuyển Việt Nam đã đánh bại ở vòng bảng.

Trong cuộc đối đầu ở vòng bảng trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia với tỉ số 2-0. Tuy nhiên khi hai đội tái đấu ở trận chung kết, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ có những thay đổi và khó bị đánh bại hơn, nhất là khi họ được đá trên sân nhà. Đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác, đặc biệt là với bài học từ SEA Games năm 2009 mà Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ góp mặt.

"Những năm vừa qua tôi đã có rất nhiều trận đấu gặp Malaysia. Có nhiều trận để lại nhiều cảm xúc cho mình và rất khó quên như trận thua chung kết SEA Games 2009. Đội chúng ta thắng vòng bảng 3-1 nhưng chung kết lại gục ngã với tỉ số 0-1", Trọng Hoàng chia sẻ trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi.

"Qua những lần thua như thế mình phải rút ra bài học là đội Malaysia đá vòng bảng bình thường nhưng càng vào sâu càng gắn kết, càng chơi hay. Đó là điều mà tôi chia sẻ với toàn đội để bước vào trận chung kết ngày mai".

Malaysia

Malaysia rất mạnh khi được thi đấu trên sân nhà.

Cầu thủ chạy cánh phải của đội tuyển Việt Nam cũng cho rằng việc phải thi đấu trên sân khách là một thử thách lớn cho anh và các đồng đội. Sân Bukit Jalil có sức chứa tới hơn 8 vạn khán giả và luôn tạo ra sức ép khủng khiếp cho các đối thủ của Malaysia.

"Trên sân Bukit Jalil tôi cùng đội tuyển Việt Nam có lần đá bán kết lượt đi năm 2010. Tôi cảm thấy khán giả của Malaysia rất đông, cổ vũ rất nhiệt tình và điều này sẽ khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn", Trọng Hoàng cho biết.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra lúc 19h45 ngày mai trên sân vận động Bukit Jalil.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn