Malaysia bắt giữ ba tàu cá của ngư dân Việt Nam vì lý do đánh bắt trái phép

Thế giớiThứ Tư, 30/05/2018 11:42:00 +07:00

Cơ quan quản lý hàng hải Malaysia (MMEA) bắt giữ 3 tàu cá và thu giữ hơn 6 tấn cá mực của ngư dân Việt Nam ngày 28/5.

Theo The Star Online, Cơ quan quản lý hàng hải Malaysia bắt giữ 3 tàu cá của Việt Nam, cùng với đó là 6 tấn cá và mực của những ngư dân được cho là xâm phạm vào vùng biển nước này ngày 28/5.

tau-ca-vn

 Ba tàu cá Việt Nam bị Malaysia bắt giữ do cáo buộc đánh bắt trái phép. (Ảnh minh họa: VOV)

Giám đốc MMEA, Đại úy hải quân Rahim Ramli cho biết vụ bắt giữ đầu tiên được thực hiện vào khoảng 12h trưa, sau đó là 12h54 và 13h20 (giờ địa phương), ở khu vực ngoài khơi Kuala Terengganu khoảng 27 đến 31 hải lý (khoảng 57 km) ngày 28/5. 

Ông cho biết 3 tàu bị bắt giữ trong một chiến dịch có tên ““Operasi Perkasa Timur dan Darul Iman” nhằm ngăn chặn đánh bắt trái phép sử dụng một loại lưới “keroncong” bị cấm do hủy hoại hệ sinh thái biển.

Theo đó, 16 thành viên tàu trong độ tuổi từ 19-58, bao gồm 3 đội trưởng, không có giấy phép đánh bắt cá ở khu vực và một trong số họ không trình ra được giấy tờ nhận dạng còn hiệu lực.

“Chúng tôi tin rằng 3 tàu cá vừa từ Kelantan đến Terengganu. Tàu cá của ngư dân Việt Nam nhìn khác tàu cá địa phương, đó là lý do chúng tôi tiến hành kiểm tra.” – ông cho biết.

Những vật bị tịch thu bao gồm 3 tàu, 6 tấn hàng đánh bắt và 7.000 lít dầu diesel, ước tính trị giá khoảng 2,1 triệu Ringgit Malaysia (khoảng 12 tỷ đồng).

Video: Tàu câu mực bốc cháy dữ dội ở Quảng Nam

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn