Mặc hàng nhái, Mỹ Tâm lĩnh hậu quả nặng nề

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 01/03/2014 07:12:00 +07:00

Không chỉ bị mất điểm trầm trọng vì diện trang phục vướng nghi án đạo thiết kế, mà chiếc váy ngồi ghế nóng của Mỹ Tâm cũng lọt top 'thảm họa' thời trang tháng 2.

Xuất hiện trên ghế nóng đêm Gala 3 ietnam Idolvới trang phục và kiểu tóc không mấy phù hợp, Mỹ Tâm nhận được phản hồi thiếu tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng chi tiết trên bộ cánh không phù hợp vóc dáng người mặc, kiểu tóc, tông trang điểm. Tệ hơn khi trang phục lần này của ''họa mi tóc nâu'' còn bị phát hiện giống đến 100 % mẫu thiết kế xuân hè 2007 của thương hiệu Viktor & Rolf. Sự việc trở thành tâm điểm cuối tháng 2 khi nhà thiết kế làm việc cho Mỹ Tâm chính thức đưa đơn từ chức. Bản thân giọng ca My Friendnhận được không ít chỉ trích từ giới chuyên môn và công chúng.
Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong việc thay đổi hình ảnh ngày một tinh tế và thanh lịch, nhưng dịp đầu năm 2014, Khánh Thi tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi xuất hiện với bộ cánh có quá nhiều chi tiết rườm rà và rối mắt khiến hình ảnh cô như nặng nề hơn. Nữ giám khảo Bước nhảy hoàn vũ được đưa vào danh sách mỹ nhân có trang phục xấu đầu năm 2014.
Được nhiều người biết đến qua chương trình Cuộc đua kỳ thú, thế nhưng, Diệp Lâm Anh lại không phải là mỹ nhân sành điệu hay hợp thời trang của showbiz Việt. Trong nhiều sự kiện cô ăn vận khá ngẫu hứng. Mới đây, nữ người mẫu, ca sĩ xuất hiện với trang phục không mấy nổi bật và thiếu sự tinh tế khi đến dự buổi ra mắt phim tại TP.HCM. Thiết kế váy suôn có chất liệu thun không tôn được thể hình đẹp và khỏe khoắn của người mặc.
Người đẹp Võ Hoàng Yến nhận được không ít góp ý khi diện bộ cánh có chất liệu ánh nhũ lỗi mốt và quê mùa. Thiết kế jumpsuit dáng suôn bị cho là không mấy hợp xu hướng chung. Trang phục khiến nữ chủ nhân trở nên màu mè và kém sang trọng.
Trong một thời gian dài, ''Gái quê'' Lê Thị Phương nhận nhiều góp ý về gu thời trang sến sẩm. Tại một sự kiện diễn ra cuối tháng 2, nữ người mẫu tiếp tục trưng diện bộ cánh rườm rà với nhiều chi tiết bèo nhún và đính đá không cần thiết. Trang phục lạc mốt vô tình đưa nữ người mẫu vào danh sách mặc xấu của tuần và tháng.
Người mẫu Quỳnh Thư nhận được nhiều góp ý vì trang phục và kiểu tóc khiến cô già dặn so với tuổi thật. Thiết kế ren có phần rối mắt còn tạo cảm giác tăng cân. Kiểu tóc vấn cao, làm phồng như cộng thêm vài tuổi cho nữ người mẫu xinh đẹp.
Bộ đầm có chất liệu giả lông khiến nữ diễn viên Cao Mỹ Kim như bị tăng cân, cộng thêm các phụ kiện phối cùng không ăn nhập tạo hình ảnh không mấy đẹp mắt.
Trường hợp của Tú Vi khá giống Quỳnh Thư khi mẫu váy tông đen và kiểu tóc khiến người mặc như được cộng thêm nhiều tuổi. Hình ảnh của Tú Vi trong buổi ra mắt phim Quả tim máu không nhận được đánh giá cao dù cô đã rất nỗ lực. Gu thời trang của nữ diễn viên xinh đẹp tiếp tục đi vào ''lối mòn'' trước đó.
Trang phục có quá nhiều chi tiết, phụ kiện đính kèm khiến Phương Trinh như nặng nề hơn. Phần chuỗi hạt sau lưng áo khiến người mặc không thoải mái và khó di chuyển. Tuy nhiên, ''bà mẹ nhí'' đã rất tự tin diện bộ cánh nặng nề này trong buổi ra mắt quán pub.
Trang phục ôm dáng luôn toát lên lợi thế hình thể hoàn hảo của mỹ nhân Việt, thế nhưng, đi trái với quy luật chung, Jennifer Phạm chọn một mẫu váy rộng rãi không phát huy được lợi thế ngoại hình. Điểm nhấn ren tại cổ áo và vòng eo thiếu sự hài hòa và không mấy đẹp mắt.
Đinh Phương Ánh bị cho là hồi teen quá đà với trang phục không phù hợp với độ tuổi 29. Chiếc mũ Mickey kết hợp cùng áo thun khá dễ thương chỉ dành cho những cô gái mới lớn.
Trang phục dạ hội của Thúy Hạnh cũng nhận phải những đánh giá là không theo kịp xu hướng chung. Chi tiết đính hạt có phần lỗi mốt và thừa thãi.
Sau một thời gian gây chú ý với trang phục ôm sát phô diễn số đo ba vòng phản cảm, Phi Thanh Vân đổi phong cách với hình ảnh công chúa xì tin. Váy công chúa bồng xòe, băng đô điệu đà hoàn toàn không hợp với nữ người mẫu bốc lửa sinh năm 1982.
Phong cách công chúa, điệu đà tiếp tục được người đẹp dao kéo phát huy khi tham dự buổi ra mắt phim tại TP.HCM.
Lâm Chi Khanh cũng có tên trong danh sách mặc xấu tháng 2 với bộ trang phục da mạnh mẽ nhưng lại phối cùng phụ kiện dành cho trang phục dạ hội, nữ tính. Cách chọn và phối phụ kiện không ăn nhập khiến hình ảnh của nữ ca sỹ chuyến giới ngày càng đi xuống.
Bình luận
vtcnews.vn