Mắc căn bệnh lạ, nữ sinh luôn có mùi khó chịu

Tin tứcChủ Nhật, 31/12/2023 10:41:07 +07:00

Nữ sinh ở Hà Nội luôn tự ti, bị bạn bè chê cười vì người lúc nào cũng có mùi khai suốt nhiều năm.

N.H.H. (16 tuổi, sống ở ngoại thành Hà Nội) đến bệnh viện khám vì cơ thể luôn có mùi khai. Theo gia đình, từ khi sinh ra, H. đã có dấu hiệu són tiểu. So với bạn bè, H. phải dùng nhiều tã, bỉm hơn. Tuy nhiên, gia đình ở quê không tiếp cận được thông tin nên H. sống chung với tình trạng này. 

Các bác sĩ Khoa Ngoại tiết niệu - Nam học chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ Khoa Ngoại tiết niệu - Nam học chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Lớn lên đi học, H. luôn bị bạn bè chê cười vì cơ thể bốc mùi. Vì vậy, nữ sinh này sợ tới trường, sợ gặp bạn bè. Bố mẹ của H. luôn động viên con, "lớn lên bệnh sẽ hết" nhưng đến khi bệnh nhân 16 tuổi, hiện tượng này vẫn còn.

Gần đây, bố mẹ H. lên mạng tìm kiếm thông tin về bệnh của con. Họ đưa con đến Bệnh viện E khám với hy vọng giúp con thoát khỏi bệnh. 

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, cho biết, bệnh nhân H. vẫn đi tiểu bình thường nhưng âm đạo luôn chảy nước tiểu. Các bác sĩ phát hiện niệu quản ở thận bên trái cắm vào âm đạo, thận đôi hoàn toàn bên trái.

Các bác sĩ quyết định mổ cho bệnh nhân, cắt thận phụ mất chức năng do niệu quản cắm lạc chỗ vào âm đạo. Sau mổ, bệnh nhân không còn hiện tượng nước tiểu chảy ra. Bác sĩ Liên cho biết, với bệnh lý này nếu phát hiện sớm có thể phẫu thuật từ khi bé, không ảnh hưởng tới tâm lý của bệnh nhân. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn