Ly kỳ cuộc vây bắt băng cướp nguy hiểm trên sông Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 06/05/2014 05:10:00 +07:00

(VTC News) – Nhóm cướp hung hãn dùng hung khí tấn công các tàu thuyền trên sông cướp tài sản đã bị cảnh sát vây bắt.

(VTC News) – Nhóm cướp hung hãn dùng hung khí tấn công các tàu thuyền trên sông cướp tài sản đã bị cảnh sát vây bắt.

Chiều 6/5, thượng úy Trần Bình Trọng - đội phó Đội kiểm tra giám sát 3, Biên phòng TP.HCM, cho biết vừa phối hợp với lực lượng thuộc phòng CSGT đường thủy, Công an TP.HCM truy quét băng cướp sông nguy hiểm và bắt giữ được tên cầm đầu là Nguyễn Thành Hiệp (SN 1993, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).
Nguyễn Thành Hiệp, kẻ cầm đầu bị bắt giữ  
Đến chiều nay, lực lượng biên phòng TP.HCM đã bàn giao tên Hiệp, đồng thời truy lùng gắt gao 5 tên cướp còn lại để điều tra xử lý về hành vi “Cướp tài sản”. 
Theo điều tra bước đầu, khoảng 4h sáng 5/5, trực ban điện thoại Biên phòng TP.HCM nhận được tin báo, sà lan mang số hiệu SG – 6545 do thuyền trưởng L.V.T vừa bị một nhóm cướp có vũ khí tấn công.
Biên phòng TP.HCM kịp thời phối hợp với lực lượng phòng CSGT đường thủy, Công an TP.HCM dùng ca nô bao vây toàn bộ khúc sông gần khu vực xảy ra vụ cướp để bắt nóng các đối tượng.
Thời điểm này, lực lượng chức năng xác định, chiếc sà lan SG – 6545 đang lưu thông theo hướng xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thuyền trưởng là ông T đang bị nhóm đối tượng khống chế.
Khi lực lượng cảnh sát bao vây toàn bộ chiếc sà lan, băng cướp liều mình nhảy xuống sông hòng tẩu thoát. Riêng tên cầm đầu là Nguyễn Thành Hiệp bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ cùng một số tang vật liên quan. 
Bước đầu Hiệp khai nhận, đêm 4/5, rạng sáng 5/5, Hiệp cùng 5 đối tượng sử dụng xuồng máy rảo quanh khúc sông Sài Gòn để trộm cắp tài sản. 
Xuồng máy băng cướp sử dụng để cướp tài sản trên sông Đồng Nai 
Đến 2h sáng, Hiệp và đồng bọn đột nhập vào sà lan số hiệu SG – 6622 đang neo đậu ở thuỷ phận xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Chúng đột nhập vào bên trong trộm cắp một số hàng hóa có giá trị chuyển lên xuồng, bị phát hiện cả bọn nổ máy tẩu thoát. 
Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, chúng tiếp tục đột nhập vào sà lan số hiệu SG – 6545 của ông T đang đậu gần đó để trộm cắp tài sản. Bị phát hiện chúng dùng mã tấu, dao khống chế trói ông T và một số người có mặt trên sà lan để cướp tài sản. 
Khi băng cướp này đang di chuyển số lượng tài sản xuống xuồng máy thì bị cảnh sát bao vây bắt giữ. Khám xét trên xuồng máy băng cướp thời điểm hiện tại, cảnh sát thu giữ tang vật gồm: 6 bình ắc quy lớn, 1 máy bơm nước, 4 cái biến thế điện, 2 cái bơm điện, 1 can nhớt, 2 đoạn dây tơ, 1 đầu máy bơm… và nhiều hàng hoá khác.
Theo thượng úy Trọng, đây là băng cướp hoạt động có tính chất nguy hiểm, sẵn sàng dùng hung khí tấn công bất cứ ai nếu bị vây bắt. Băng cướp này còn thông thạo từng khúc sông, khi bị truy đuổi chúng chạy vào các con rạch nhỏ và phi tang vật chứng xuống sông gây khó khăn cho lực lượng truy bắt. 
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và truy bắt những tên còn lại trong băng cướp táo tợn này. 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn