Lý do Tổng thống Trump đột ngột rời Philippines, không dự Hội nghị Cấp cao Đông Á

Thế giớiThứ Ba, 14/11/2017 17:15:00 +07:00

Mặc dù đã kéo dài chuyến công du thêm 1 ngày để tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (ESA) tại Philippines nhưng Tổng thống Mỹ vẫn quyết định hủy tham dự vào sự kiện này vào giờ chót.

Theo Rappler, Tổng thống Trump đã không tham tới tham dự EAS và rời Philippines vào chiều 14/11, sớm hơn vài giờ so với kế hoạch ban đầu.

Phóng viên Steve Herman của Đài tiếng nói Hoa Kỳ cho hay, lý do khiến ông Trump đột ngột thay đổi lịch trình là do hội nghị diễn ra muộn hơn so với thời gian dự kiến.

23469237_10210199263718381_1835763171_o-1240118-0854057 3

Tổng thống Trump rời Philippines vào chiều 14/11, kết thúc chuyến công du châu Á kéo dài 14 ngày.

"Ông Trump không ở lại để chụp ảnh gia đình với các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Sự kiện này diễn ra chậm hơn so với thời gian dự kiến và ông ấy đã quyết định không tham gia", ông Herman viết trên Twitter.

Cũng theo phóng viên này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ thay thế nhà lãnh đạo Mỹ tham dự hội nghị được đánh giá là sự kiện quan trọng và là dịp để nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ đưa ra những quan điểm nhằm giải quyết các vấn đề đang được quan tâm ở Đông Á.

Mặc dù vậy, trước khi lên chuyên cơ trở về Mỹ, ông Trump vẫn nhấn mạnh rằng ông đã có một chuyến công du châu Á thành công và hơn hết là kịp truyền đạt nội dung bài phát biểu trong bữa trưa với các nhà lãnh đạo trước khi rời Manila.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn