Lý do HLV Park Hang Seo không gọi Công Phượng dự AFF Cup 2022

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 14/12/2022 20:52:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Hang Seo giải thích việc không triệu tập Nguyễn Công Phượng lên đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022.

“Có một số thông tin nói rằng ngày 15/12 Công Phượng sẽ hội quân. Đó không phải sự thật", HLV Park Hang Seo phủ nhận tin đồn xuất hiện từ chiều 13/12.

Công Phượng không có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup. Dù vậy, tiền đạo này vẫn có mặt trong các bộ ảnh quảng cáo áo đấu mới của đội tuyển khiến người hâm mộ cho rằng anh có thể được gọi bổ sung.

Video: ĐT Việt Nam 1-0 Philippines

HLV Park Hang Seo cho biết Công Phượng xin không tham gia đợt tập trung này, đồng nghĩa với việc vắng mặt ở AFF Cup 2022.

"Hồi tháng 9, Công Phượng đã liên lạc và chia sẻ rằng vì lý do cá nhân nên không thể cùng đội tuyển tập trung ở đợt này. Tôi đã đồng ý, rồi sau đó trao đổi với VFF. Phía VFF cũng đã đồng ý với việc này. Cần phải nói Công Phượng là một cầu thủ giỏi. Đó là một lý do mang tính chất cá nhân, gia đình nên tôi tôn trọng điều đó", HLV Park Hang Seo cho biết.

Lý do HLV Park Hang Seo không gọi Công Phượng dự AFF Cup 2022 - 1

Công Phượng không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022.

Lý do của Công Phượng nhiều khả năng có liên quan tới việc cầu thủ này chuyển sang Yokohama FC (Nhật Bản). Ngoài ra, tiền đạo này cũng đang trong quá trình điều trị phục hồi chấn thương gặp phải từ cuối mùa giải V-League 2022.

Theo tìm hiểu của VTC News, Công Phượng đưa ra quyết định chia tay HAGL từ nhiều tháng trước. Ban đầu, anh có ý định thử sức ở một giải đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, tiền đạo sinh năm 1995 quyết định quay trở lại Nhật Bản, nơi anh từng trải nghiệm trong màu áo Mito Hollyhock. Công Phượng sẽ gia nhập Yokohama FC, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng J-League 1.

Minh Anh
Chuyên đề: AFF Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn