Lý do Công Phượng dự bị ở đại chiến Hà Nội vs HAGL

Thể thaoThứ Tư, 16/05/2018 07:32:00 +07:00

Công Phượng không có tên trong đội hình xuất phát của HAGL khi họ đại chiến Hà Nội tại Hàng Đẫy, lượt về tứ kết Cup Quốc gia.

Công Phượng là chân sút tốt nhất của HAGL ở Cup Quốc gia 2018 với 4 pha lập công. Thế nhưng anh không được HLV Dương Minh Ninh điền tên vào đội hình xuất phát trong trận tứ kết lượt về gặp Hà Nội FC.

Phải đến phút 66, khi đội bóng phố Núi đã có bàn vượt lên dẫn trước, tiền đạo xứ Nghệ mới được tung vào sân thay cho Minh Vương.

Cong Phuong du bi

 Công Phượng dự bị trong hiệp 1.

Chia sẻ với báo giới trong phòng họp bao sau trận về lý do cất Công Phượng trên băng ghế dự bị, HLV trưởng CLB HAGL Dương Minh Ninh cho biết, sau trận lượt đi, Công Phượng không có được thể lực tốt nhất nên ông không xếp đá chính. Ông Ninh phủ nhận việc Công Phượng bị chấn thương.

Sự thiếu vắng Công Phượng trong 45 phút đầu khiến HAGL gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hàng công. Họ chỉ có 4 pha dứt điểm trong đó 1 pha đi trúng đích. Ngược lại, Hà Nội có tới 16 pha dứt điểm, trong đó 5 pha đi trúng đích. Nếu Văn Tiến không xuất sắc và các chân sút đội chủ nhà bình tĩnh hơn một chút, lưới HAGL đã có thể rung lên ở hiệp đấu này.

Cup Quốc gia là danh hiệu mà HAGL còn thiếu. Quân bầu Đức đặt mục tiêu vào tới trận chung kết nhưng cuối cùng phải dừng bước ở tứ kết. 

Video highlights Hà Nội 1-1 HAGL

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn