Lý do CLB Đà Nẵng thua kiện, mất tiền tỷ cho đội bóng Slovakia

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 28/06/2023 15:46:33 +07:00

Mới đây, sau phán quyết của FIFA, Đà Nẵng đã phải mất 72.000 USD cho CLB Banik Prievidza FC của Slovakia, khoản chi phí đào tạo cầu thủ Phạm Thanh Tiệp.

Vào ngày 22/2/2019, Đà Nẵng ký hợp đồng với Phạm Thanh Tiệp, cầu thủ Việt kiều gia nhập lò đào tạo Banik Prievidza FC của Slovakia từ năm 12 tuổi trước khi lên đội một năm 17 tuổi. Phía đội bóng sông Hàn nghĩ rằng mọi thứ đã xong, nhưng không.

Theo thông tư 769 của FIFA nhằm “khuyến khích đào tạo cầu thủ trẻ và gia tăng trách nhiệm giữa các CLB”, khi cầu thủ ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở quốc gia không phải nơi anh ta đào tạo, CLB đăng ký phải có trách nhiệm chi trả khoản phí đào tạo cho CLB cũ. Khoản thanh toán dựa trên khung phân loại Liên đoàn châu lục và xếp loại CLB và nhân theo từng năm đào tạo.

Phạm Thanh Tiệp, cầu thủ Việt kiều khiến Đà Nẵng mất tiền tỷ. (Ảnh: DV)

Phạm Thanh Tiệp, cầu thủ Việt kiều khiến Đà Nẵng mất tiền tỷ. (Ảnh: DV)

Ví dụ trường hợp của Đà Nẵng, họ thuộc CLB loại 3 và AFC, số tiền sẽ là 10.000 USD, nhân với 6 năm đào tạo, số tiền phải trả cho Banik Prievidza FC là 60.000 USD. FIFA cũng quy định CLB mới có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền này trong vòng 30 ngày kể từ khi ký hợp đồng. Nghĩa là hạn chậm nhất để Banik Prievidza FC nhận 60.000 USD từ Đà Nẵng là 24/3/2019. Vì không nhận được, đội bóng của Slovakia đã 2 lần gửi thư yêu cầu thanh toán, trước khi đâm đơn kiện lên FIFA.

Hiển nhiên Đà Nẵng đã sai, và FIFA phán quyết rằng đội bóng Việt Nam cần hoàn thành nghĩa vụ đối với Banik Prievidza FC. Ngoài khoản phí đào tạo họ sẽ phải trả thêm 5% lãi suất mỗi năm. Vì lý do nào đó, Đà Nẵng đã không phản hồi FIFA, đồng thời bỏ qua thời hạn kháng cáo cho đến ngày 28/12/2020.

Nhận thức được tính nghiêm trọng, đội bóng sông Hàn đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên lập luận của Đà Nẵng về phản hồi chậm trễ cũng như cách phân hạng CLB không được chấp nhận. Kháng cáo bị bác, đến ngày 2/5/2023 FIFA ra phán quyết cuối cùng, yêu cầu Đà Nẵng hoàn trả số tiền trong 30 ngày nếu không muốn nhận án phạt nặng hơn.

Vì vậy, ngoài 60.000 USD phí đào tạo, họ mất thêm 12.000 USD lãi suất 5% trong 4 năm chậm trễ. Tổng số tiền là 72.000 USD (khoảng 1,69 tỷ VNĐ). Ngoài ra vì thua kiện, họ sẽ phải trả thêm khoản án phí cho CAS.

Một lần nữa CLB Việt Nam mất tiền phạt vì không hiểu, hoặc không tuân thủ luật quốc tế. Cách đây không lâu, CLB Thanh Hóa thua kiện, phải đền bù 4 tỷ cho ngoại binh chưa đá phút nào (đền bù khoảng 170.000 USD cho ngoại binh Igor Jelic do vi phạm các điều khoản hợp đồng).

Với Đà Nẵng, đáng buồn hơn khi tài năng của Phạm Thanh Tiệp không tương xứng với những gì họ mất. Cầu thủ Việt kiều sinh năm 1996 chỉ khoác áo Đà Nẵng một năm rồi bị thanh lý. Anh hồi hương chơi cho Baník Lehota pod Vtacnikom ở giải hạng 4 Slovakia, sau đó quay lại khoác áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ đầu năm nay nhưng vẫn chưa một lần ra sân ở V-League 2023.

Còn Đà Nẵng, hiện vẫn oằn mình ở vị trí cuối bảng BXH sau 12 vòng đấu. Họ là đội ghi ít bàn thắng nhất giải đấu (7) và vẫn chưa một lần hưởng niềm vui thắng trận. Thêm số tiền đã mất, nỗi buồn lại chồng chất ở đội bóng sông Hàn.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn