Lửa thiêu rụi tầng lầu, hai cháu bé thoát nạn

Thời sựThứ Ba, 10/07/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Hai cháu bé hoảng sợ chạy xuống nhà la hét kêu cứu và may mắn thoát khỏi ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tầng 2 căn nhà.

(VTC News) – Khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay 10/7, tại căn nhà số 34 Nguyễn Huệ (KV3, P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã xảy ra vụ cháy làm thiêu rụi toàn bộ vật dụng ở lầu 2.





Ông Lê Văn Giỏi (84 tuổi), chủ nhà, cho biết, lúc này chỉ có ông và 2 đứa cháu nội trên dưới 10 tuổi, ở nhà. Ông bị tai biến nên chỉ ở dưới tầng trệt, 2 đứa cháu xem tivi trên lầu thì bỗng nhiên ngọn lửa bốc lên.


Lầu 2 căn nhà, nơi phát ra ngọn lửa làm thiêu rụi toàn bộ vật dụng bên trong 

Thấy cháy, hai đứa cháu hoảng sợ chạy xuống nhà la hét kêu cứu. Trong lúc chạy xuống thoát thân, đứa cháu nhỏ bị ngọn lửa táp cháy xém tóc.


Lúc này, hàng xóm và người đi đường phát hiện nên hỗ trợ chữa cháy đồng thời gọi báo cảnh sát.


 Cảnh sát PCCC Công an Bình Định có mặt kịp thời những ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi các vật dụng bên trong căn nhà 

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Mất khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế.


Theo anh Lê Trung Hiếu, cháu nội cùng ở trong nhà của cụ Giỏi, cho biết, tôi đang tham gia tiếp sức mùa thi, nghe hàng xóm gọi điện nhà xảy ra hỏa hoạn liền chạy về thì thấy toàn bộ vật dụng trên lầu 2 như: Tivi, tủ lạnh, giường, nệm… đã bị thiêu rụi.


 Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Cũng theo anh Hiếu, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đây là căn nhà cả đại gia đình 3 thế hệ nhà anh sinh sống. Ông nội anh quyết định treo bảng bán nhà để chia cho con cháu ra riêng tự lập. Chưa bán được thì đã gặp phải hỏa hoạn.


Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn