Lừa người chơi xổ số chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Pháp luậtChủ Nhật, 31/01/2010 02:33:00 +07:00

Các đối tượng điện cho hàng trăm người mỗi ngày, tự giới thiệu là người nhà của GĐ Công ty XSKT nên có thông tin “nội bộ” về hai số đuôi giải đặc biệt.

Ngày 30/1, Viện KSND Tối cao hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Văn Công (còn gọi là Hai Tài, 41 tuổi), Nguyễn Thanh Hoài (còn gọi là Nhí, 30 tuổi), Nguyễn Phúc Sang (20 tuổi) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Công thuê Hoài, Sang điện thoại cho hàng trăm người mỗi ngày, tự giới thiệu là người nhà của giám đốc công ty xổ số kiến thiết một số tỉnh nên có thông tin “nội bộ” về hai số đuôi của giải đặc biệt trong ngày.

Sau đó, nhóm của Công nói gửi tiền nhờ người nghe điện thoại đánh giùm, đến gần giờ có kết quả thì thông báo với người nghe là gấp quá không kịp chuyển tiền và nhờ người đó bỏ tiền đánh giúp, nhưng phải chia 50% nếu trúng.

Công sử dụng CMND của một số người, mở tài khoản ATM tại các ngân hàng khác nhau để người trúng số chuyển vào. Nếu ai không trúng thì Công tắt điện thoại, không liên lạc lại. Trong một thời gian ngắn, nhóm của Công lừa 58 nạn nhân với số tiền gần ba tỷ đồng.

Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn