Lừa kiểu mới: Tự làm mất xe mình để lấy đồ người khác

Pháp luậtThứ Tư, 11/01/2012 08:32:00 +07:00

(VTC News) - Công an thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương đang thụ lý vụ án lừa lấy tài sản công dân bằng hình thức quen qua mạng.

(VTC News) - Ngày 10/1, Công an thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, cơ quan này đang thụ lý vụ án lừa lấy tài sản công dân bằng hình thức quen qua mạng của đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.

Ngày 7/1, em Trần Ngọc Anh Khôi báo tin đến “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, về việc bạn của mình mới mất chiếc xe máy Novo BKS 61X2-6455.

“Hiệp sĩ” Hải nhanh cấp tốc cùng các đồng đội phong tỏa, đồng thời chạy đến các tuyến đường tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng chiếc xe bị mất.

Đối tượng Vương Huy Dũng tại cơ quan CA - Ảnh: H.C 
Nghi ngờ vụ việc có gì không ổn nên anh Hải mới hỏi lại Khôi, yêu cầu kể kỹ lại chi tiết người bạn Khôi bị mất xe máy.

Theo đó, Khôi cho biết em làm quen với bạn qua mạng chát với nhau mới vài ngày. Người bạn này chạy xe máy chở Khôi đi tắm ở Công viên nước Thành Lễ (phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một). Đến nơi, bạn bảo Khôi đưa điện thoại và ví tiền bỏ vào cốp xe của mình để thuận tiện vui chơi. Tin bạn nên Khôi không hề nghi ngờ việc gì.

Khôi vào phòng thay đồ tắm, còn người bạn thì đi ra ngoài có việc chừng 15 phút quay trở lại, sau đó cả hai cùng tắm chung. Lát sau lên bờ, người bạn hốt hoảng báo tin mình bị mất chìa khóa xe, phiếu giữ xe, cùng chiếc xe “không cánh mà bay”.

Thấy bạn mất xe, Khôi bảo bạn nên đi báo công an thì bạn thản nhiên nói “mất xe báo công an biết có tìm lại được không”. Thế rồi Khôi cũng thuyết phục được bạn đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Lúc này người bạn Khôi khai tên là Vương Huy (tên giả).

Qua câu chuyện, “hiệp sĩ” Hải nhờ Phòng CSGT CA tỉnh Bình Dương xác minh biển số xe và thể loại xe máy thì biết biển số xe máy nói trên là giả.

 Chiếc xe Attila Elizabet màu trắng được đối tượng Vương Huy Dũng điều khiển nhưng không có giấy tờ xe - Ảnh: H.C

Sau nhiều ngày quyết liệt truy tìm, các “hiệp sĩ” phát hin "bạn chat" của Khôi (qua mô tả, nhận dạng) đang có mặt ti trường Đi hc Bình Dương. Đối tượng nghi vấn được mi v công an phường Hip Thành làm vic. Ti đây, y khai nhn chính mình đã la ly điện thoại Iphone4 ca em Khôi cầm lấy 6 triu đồng tiêu xài. Đồng thời trước đó, hắn còn la ly chiếc xe Honda Airblack ca 1 thanh niên huyn Phú Giáo.

Đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp khai họ tên là Vương Huy Dũng (SN 1991, quê Thanh Hoá, thường trú Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương, hiện đang tr khu dân cư Hip Thành 2, Bình Dương).

Ngay sau đó, phương tiện điều khiển của Dũng đang đi là Attila Elizabet BKS 61L3-2891 màu trng, không giy t cũng bị tạm giữ.

Hiện, cơ quan công an đang m rng điu tra.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn