Lừa hơn 73 tỉ đồng, nữ Tổng giám đốc lĩnh án

Pháp luậtThứ Bảy, 15/06/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Bằng các chiêu bài phô trương thân thế, Thủy và Năng lừa hơn 73 tỉ đồng của những người góp vốn.

(VTC News) - Bằng các chiêu bài phô trương thân thế, Thủy và Năng lừa hơn 73 tỉ đồng của những người góp vốn.

Ngày 14/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970 - Nguyên giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên) tù chung thân, Hồ Thị Năng (SN 1972 - ngụ TP Vinh, Nghệ An) 7 năm tù giam. 

Cả hai bị xử tù cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời yêu cầu hai bị cáo phải bồi hoàn số tiền lừa đảo hơn 73 tỉ đồng cho bị hại.

Thủy tại phiên tòa xét xử 

Theo nội dung diễn biến tại phiên tòa, năm 2009, Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung với ngành nghề kinh doanh văn phòng phẩm, sau đó đổi tên công ty thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên, do Thuỷ làm tổng giám đốc, vốn điều lệ khai khống lên 180 tỉ đồng.

Tiếp xúc, đàm phán với Công ty Hồng Thái Sít (Nghệ An), Thủy mong muốn thực hiện khu liên hợp kinh tế thương mại cao cấp tại Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và đã được công ty này đồng ý. Để có thêm "tay chân", Thủy liên lạc với Năng cùng làm, lúc này Năng đang bán thịt lợn liền bỏ nghề theo Thủy.

Sau thời gian dài triển khai nhưng dự án vẫn dậm chân tại chỗ, UBND tỉnh Nghệ An xét thấy năng lực yếu kém nên chấm dứt cho phép công ty của Thủy tiếp tục nghiên cứu, đầu tư dự án. Mặc dù đã bị đình chỉ đầu tư tại Cửa Lò nhưng Thủy đã dùng chiêu bài phô trương thân thế, quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh, cần huy động vốn với lãi suất cao để đẩy nhanh "dự án".

Không những thế, Thủy cho Năng đưa những người góp vốn đến những mảnh đất và khu biệt thự của người khác, mạo nhận của mình nhằm lấy lòng tin. Tổng cộng, Thủy thực hiện trót lọt, chiếm đoạt hơn 73 tỉ đồng. Trong số này, Năng giúp Thủy lừa hơn 1 tỉ đồng.

Tháng 6/2011, cả hai bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 18/2/2012, cả hai bị bắt giữ khi đang trú ngụ trong một nhà nghỉ ở Bắc Giang.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn