Lũ trên các sông đạt đỉnh, Quảng Nam cảnh báo sạt lở đất ở miền núi

Tin nhanh 24hThứ Tư, 18/10/2023 12:05:13 +07:00
(VTC News) -

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia ,Thu Bồn và Tam Kỳ ở Quảng Nam đã đạt đỉnh ở mức trên báo động 1 đến dưới báo động 2.

Trưa 18/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam phát đi tin cảnh báo lũ trên các sông và nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Theo đó, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ đã đạt đỉnh ở mức trên báo động (BĐ) 1 đến dưới BĐ2 và đang xuống. Mực nước lúc 9h ngày 18/10 trên các sông như sau: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7.4m, dưới BĐ2 0.58m. Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 2.18m, trên BĐ1 0.18m; Tại Hội An là 0.96m, dưới BĐ1 0.04m. Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 1.59m, dưới BĐ1 là 0.11m. 

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia ,Thu Bồn và Tam Kỳ ở Quảng Nam đã đạt đỉnh ở mức trên báo động 1 đến dưới báo động 2.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia ,Thu Bồn và Tam Kỳ ở Quảng Nam đã đạt đỉnh ở mức trên báo động 1 đến dưới báo động 2.

Từ chiều tối nay đến ngày 19/10, các sông trên địa bàn tỉnh khả năng dao động ở mức dưới BĐ1 đến trên BĐ1.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng thấp trũng ven sông và các khu tập trung đông dân cư.

Liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, những ngày qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa từ 1h ngày 17/10 đến 1h ngày 18/10 phổ biến từ 100-170mm, có nơi lớn hơn như: Trạm Thủy văn Giao Thủy (huyện Duy Xuyên) 185mm, Trạm Thủy văn Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 194mm, Trạm đo mưa Tiên Phước (huyện Tiên Phước) 204mm.

Khuya 17/10, mưa lớn khiến đất đá từ quả đồi phía sau điểm trường Tak Cui ở thôn 5, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, trút xuống làm sập phòng học và gây hư hại nhiều thiết bị giảng dạy.

Lượng đất đá trút xuống gây sập phòng học ở Nam Trà My. (Ảnh: M.T)

Lượng đất đá trút xuống gây sập phòng học ở Nam Trà My. (Ảnh: M.T)

Theo thầy Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Cang, đây là điểm trường tiểu học có 10 học sinh lớp 1 và 13 học sinh lớp 2 đang theo học. Rất may sự cố xảy ra vào đêm khuya nên không có thiệt hại về người.

Ngay trong sáng 18/10, chính quyền huyện Nam Trà My và xã Trà Cang đã chỉ đạo nhà trường sắp xếp học sinh qua học tạm bên dãy phòng học bằng gỗ, đồng thời nghiêm cấm học sinh lại gần phòng học bị sạt lở.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn