Lũ tiếp tục dâng mạnh sau bão

Thời sựThứ Ba, 09/10/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) – Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Ngãi, hạ lưu sông Vu Gia Thu Bồn, sông Ba đang lên.

(VTC News) – Theo Trung tâm Dự báo khí tuợng thủy văn Trung uơng, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Ngãi, hạ lưu sông Vu Gia Thu Bồn, sông Ba đang lên; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Bình Định và khu vực Tây Nguyên đang xuống.


Dải hội tụ nhiệt nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông với đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên khu vực vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông, trong khi đó đới gió Tây Nam có cường độ trung bình bao phủ toàn bộ khu vực nam Biển Đông, gây ra mưa rào trên khắp Biển Đông.

Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Bắc đến đông cấp 4 - 5.

Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.

Hà Nội: Đêm và sáng sớm có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 24 - 30oC.

TP. Hồ Chí Minh: Có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 - 32oC.

Trước đó, theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh từ Bình Định đến Đắk Lắk, mặc dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng bão số 7 đã làm các tỉnh này thiệt hại đến 34,76 tỷ đồng.

Trong đó, Bình Định là địa phương có thiệt hại lớn nhất với mức thiệt hại ban đầu là 13,56 tỷ đồng, tiếp sau là Phú Yên với 7,2 tỷ đồng, Kon Tum thiệt hại 7 tỷ đồng, Đăk Lăk 5,0 tỷ đồng và Gia Lai 2,0 tỷ đồng.
Mưa lũ do bão số 7 gây ra đã gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung lên đến hơn 34 tỷ đồng 

Mưa lớn đã làm 4 người chết, mất tích và bị thương. Trong đó, 1 người chết ở Đắk Lắk, 1 người mất tích ở Quảng Nam, 2 người bị thương ở Bình Định và Quảng Ngãi. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã phát hiện và xác minh danh tính một xác chết tấp vào bờ biển quận Sơn Trà.
Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 7 cũng đã cuốn trôi 4 căn nhà của các tỉnh Quảng Ngãi (1 căn) và Phú Yên (03 căn); làm ngập và hư hại 538 ngôi nhà (Đắk Lắk: 490, Gia Lai: 48 và tốc mái, hư hỏng 23 nhà của người dân tại Quảng Ngãi (8 nhà) và Bình Định (15 nhà).
Mưa lớn kéo dài đã nhấn chìm và làm hư hại 263 ha lúa, 2.367 ha hoa màu. Ngoài ra mưa lũ còn làm sạt lở, cuốn trôi, bồi lấp 11.407 m3 đất đá bê tông; 104 công trình thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng; 670m đê kè bị hư hại và cuốn trôi.

Về giao thông, bão số 7 làm sạt lở 19.442 m3 đường giao thông, ngập lụt 32.020 m đường…
Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn