Lời tri ân từ GS.TS Phạm Đức Dương và Hành Trình Xanh

PhimThứ Ba, 05/10/2010 09:21:00 +07:00

(VTC News) – Khép lại thành công Hành Trình Xanh đạp xe xuyên Việt 2010, BTC chương trình đã gửi đến các đơn vị hữu quan lời cảm ơn trân trọng.

(VTC News) – Khép lại chương trình Hành Trình Xanh đạp xe xuyên Việt 2010 với chủ đề đầy ý nghĩa “Hành trình tuổi trẻ vì quê hương”, BTC chương trình đã gửi đến VTC News cũng như nhiều cơ quan đoàn thể, báo đài khác lời cảm ơn trân trọng về những sự giúp đỡ dành cho đoàn trong suốt những tháng phát động và 1 tháng diễn ra hành trình.

Tổ chức hoạt động xã hội Hành Trình Xanh được thành lập với mong muốn góp phần xây dựng một xã hội phát triển văn minh, một thế giới xanh và trong lành. Trong những năm qua, tổ chức đã tiến hành nhiều chương trình vì cộng đồng trên các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình thương, tặng quà cho các trung tâm người khuyết tật, các gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi, tặng xe đạp cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, tổ chức các chương trình tuyên truyền về môi trường, an toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với thanh niên các tỉnh thành phố trên cả nước… 

Trong số đó, đặc biệt nhất và lớn nhất là hoạt động đạp xe xuyên Việt bắt đầu từ năm 2008 với chương trình "Hành Trình Xanh đạp xe xuyên Việt – Đến với những nỗi đau”, năm 2009 với chương trình “Hành Trình Xanh đạp xe xuyên Việt - Khát Vọng Tuổi Trẻ", năm 2010 với chương trình "Hành Trình Xanh đạp xe xuyên Việt – Hành trình tuổi trẻ vì quê hương".

 Đoàn đạp xe xuyên Việt qua đèo Hải Vân.

Hoạt động đạp xe xuyên Việt năm 2010 – “Hành trình tuổi trẻ vì quê hương” diễn ra vừa đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, kỷ niệm ngày nạn nhân chất độc da cam 10/8, kỷ niệm ngày cách mạng thành công 19/8, kỷ niệm Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại lễ Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội. Hành trình đã khép lại với những ảnh hưởng tích cực từ phía xã hội, chính quyền, đoàn thể, nhân dân, đặc biệt là nâng cao được ý thức cộng đồng về các vấn đề xã hội nổi cộm ngày nay, nhất là đối với giới trẻ về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng về các vấn đề: giao thông, môi trường, HIV/AIDS, người nghèo, tệ nạn xã hội.

 

Bên cạnh đó, chương trình đã tạo ra được một môi trường giúp cho các bạn trẻ được biết về mảnh đất, con người và các miền văn hóa của đất nước; được học hỏi giao lưu với các tình nguyện viên, thanh niên, người dân, các đơn vị tổ chức khác trên các tỉnh thành đoàn đi qua; được rèn luyện các kỹ năng giao tiếp để biết yêu thương chia sẻ, giúp đỡ những người mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn kém may mắn trong cuộc sống; đồng thời được rèn luyện ý thức vì cộng đồng, kỹ năng sống và làm việc trong một môi trường tập thể đa văn hóa của 3 miền Bắc Trung Nam, biết xây dựng mối quan hệ hài hòa với tập thể, biết tổ chức và hoạt động đội nhóm, và quan trọng hơn hết là biết cách vượt qua thử thách, khó khăn, gian khổ, có niềm tin vào cuộc sống và biết vượt qua chính mình, không bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội ngày nay.


 Thư cảm ơn từ Ban tổ chức Hành Trình Xanh gửi VTC News
 
Trong thư gửi tòa soạn Báo điện tử VTC News, thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, GS.TS. Phạm Đức Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa phương Đông chia sẻ: Theo phương châm, mục đích nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, kêu gọi sự ủng hộ của xã hội chung tay cùng người dân phát triển hành vi ý thức phát triển xã hội văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội…, trong những năm qua, cũng như năm 2010, Hành Trình Xanh đã nhận được sự giúp đỡ bảo trợ pháp lý trực tiếp của các Bộ ngành như: Bộ Công An – Tổng cục cảnh sát đường bộ, đường sắt Việt Nam; Bộ Giao thông Vận tải – Vụ An toàn giao thông; Bộ Tài nguyên và Môi trường – Tổng cục Môi trường Việt Nam; Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam; Viện Nghiên cứu văn hóa phương Đông. Bên cạnh đó, Hành Trình Xanh cũng nhận được sự bảo trợ thông tin từ các báo: Giáo dục và thời đại, VTC News, Dân trí, Quân đội nhân dân, Thiếu niên tiền phong, Đài truyền hình kĩ thuật số VTC9 – Let’sviet, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam… Cũng không thể không kể đến sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình từ phía lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân, các Sở, ban ngành địa phương 19 tỉnh thành từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hà Nội mà đoàn đi qua, sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ, đoàn thể, doanh nghiệp và các cá nhân.

 

BTC Hành Trình Xanh gửi lời cảm ơn Báo điện tử VTC News đã giúp Hành Trình Xanh hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ phía VTC News với các hoạt động vì cộng đồng của mình sau này.

 

P.V

Bình luận
vtcnews.vn