Lời khai của kẻ nổ mìn nhà con nợ ở Lâm Đồng

Pháp luậtThứ Tư, 06/12/2017 07:58:00 +07:00

Để dằn mặt con nợ, Ý nhờ Cầm Bá Biệt (còn gọi là Tá) tìm người thuê người mua kíp, thuốc nổ và chế tạo mìn mang đến nhà Lưu rồi cho mìn phát nổ.

Video: Nổ mìn tại nhà một người dân ở thị trấn Liên Nghĩa

Vụ nổ mìn tại nhà một người dân ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra rạng sáng ngày 10/10 tuy không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng đã gây dư luận xấu tại địa phương. Sau hơn 1 tháng lập án đấu tranh, phòng Cảnh sát hình sự đã phá án, triệu tập 7 đối tượng liên quan đến cơ quan Công an để làm việc.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy đây là vụ cài đặt chất nổ với mục đích “dằn mặt”.

Ngày 22/10 phòng Cảnh sát hình sự đã lập chuyên án mang bí số NM-1017 để đấu tranh.

Đối tượng Trịnh Hưng Ý khai nhận Tá cũng là anh em bà con, trước cũng cùng nhau làm việc, Em mới nhờ mua cho em một số thuốc nổ và kíp để về đóng vào lon để mang đến trước cửa nhà Lưu để nổ hù dọa.

Đến ngày 3/12, Ban chuyên án đã quyết định triệu tập 7 đối tượng liên quan đến làm việc. Kẻ chủ mưu là Trịnh Hưng Ý khai nhận, tháng 8/2017 anh Lưu có mượn của Ý 50 triệu đồng với lãi xuất thỏa thuận. Sau 3 tuần, anh Lưu không còn khả năng trả lãi nên bỏ trốn.

Để dằn mặt con nợ, Ý đã nhờ Cầm Bá Biệt (còn gọi là Tá) trú tại thị trấn Liên Nghĩa tìm người mua kíp, thuốc nổ và chế tạo mìn. Rạng sáng ngày 10/10, Ý và Cường mang mìn đến nhà Lưu rồi cho mìn phát nổ. Sau khi xong việc, Cường được Ý trả 3 triệu đồng.

Sau khi củng cố lời khai và các chứng cứ, chiều ngày 4/12 phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng Ý, Cường và Biệt để điều tra. Các đối tượng còn lại vẫn đang được tiếp tục đấu tranh để làm rõ.

(Nguồn: antv.gov.vn)
Bình luận
vtcnews.vn