Loạn tin đồn về tân HLV trưởng của Chelsea

Thể thaoThứ Tư, 21/11/2012 03:30:00 +07:00

(VTC News) - Với thất bại trước Juventus ở Champions League, chiếc ghế HLV trưởng của Roberto Di Matteo đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết


(VTC News) - Với thất bại trước Juventus ở Champions League, chiếc ghế HLV trưởng của Roberto Di Matteo đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết.


Tụt dốc ở cả Premier League và Champions League, Chelsea dường như đang đi trong màn sương mù ở mùa giải năm nay. Họ đang kém Man City, đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng 4 điểm và đứng trước nguy cơ bị loại ngay vòng bảng ở đấu trường châu Âu.

Guardiola là người được Abramovich thích nhất 

Dù Roman Abramovich vẫn chưa phát đi bất cứ một tín hiệu nào về việc sa thải chiến lược gia người Italia, nhưng giới thạo tin đã đồn ầm lên rằng đó sẽ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bởi ngay lúc này, danh sách đề cử những người kế nhiệm cựu danh thủ Chelsea đã dài dằng dặc.

Đứng đầu bản danh sách, hiển nhiên là Pep Guardiola. Với thành tích đưa Barca vào kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử CLB, cùng lối chơi khoa học, quyến rũ và đẹp mắt, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đương nhiên dành được vô số thiện cảm của vị tỷ phú người Nga.

Bản thân Guardiola mới đây cũng từng úp mở về khả năng chuyển tới Stamford Bridge làm việc, và ông cũng tâm sự là rất ấn tượng với những gì đội bóng áo xanh đang có được. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, Pep chưa muốn quay trở lại nghiệp huấn luyện ngay. Cựu thuyền trưởng của Barca muốn dành thời gian rảnh rỗi này cho gia đình và những kế hoạch ông đã ấp ủ từ lâu.

Trong khi đó, Chelsea lại đang rất khát một tướng mới để có thể đổi vận đội bóng. Guardiola chỉ là một phương án trong dài hạn, giống như Carlo Ancelotti trước đây. Còn hiện tại, The Blues đang cần ngay một người có thể lĩnh ấn để ngồi vào chiếc ghế nóng.

Rafa Benitez đột nhiên nổi lên trở thành ƯCV sáng giá 

Vì thế mà Rafael Benitez được điền tên vào bản danh sách.

Từng vô cùng thành công khi dẫn dắt Valencia quãng thời gian
từ năm 2001 đến 2004, Benitez đã giúp Bầy dơi phá vỡ thế thống trị của Real Madrid và Barcelona ở La Liga. Không những vậy, ngay ở mùa giải đầu tiên chuyển sang làm việc tại Liverpool, nhà cầm quân 52 tuổi đã lập tức giúp The Kop giành chức vô địch Champions League.

Có thể Benitez không thể so với Guardiola ở cách tổ chức đội hình cũng như lối đá đẹp mắt, nhưng cũng giống như Claudio Ranieri, ông là một gã thợ hàn xuất sắc. Và điều quan trọng nhất là hiện cựu HLV trưởng của Inter này vẫn đang "rỗi việc".

Vị thuyền trưởng sinh ra ở Madrid này hoàn toàn có thể ngồi ghế nóng ở Stamford Bridge bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, nếu tới làm việc ở London, các CĐV của Chelsea còn có thể hy vọng vào một sự tái hợp khác: Benitez - Torres. Chính Benitez là người đã nâng tầm El Nino trở thành một trong số những tiền đạo hàng đầu thế giới khi cả hai cùng đầu quân cho Liverpool.

Trong tâm lý đang hết sức rệu rã của các nhà ĐKVĐ Champions League như hiện tại, những liệu pháp tâm lý của Benitez chắc chắn là bài thuốc vô cùng hữu hiệu cho Chelsea. Vấn đề của nhà cầm quân này chỉ nằm ở chỗ đã hơn 2 năm rồi, ông xa rời sân cỏ.

Avram Grant cũng được nhắc tới như một phương án chữa cháy 

Thiếu hụt vì kinh nghiệm trận mạc trong vòng 2 năm ấy của Benitez lại là điểm mạnh của một ứng viên khác, Avram Grant.

Từng đưa Chelsea vào chung kết Champions League năm 2008, và kể từ đó tới nay, vị HLV trưởng người Israel đã kinh qua tới 3 đội bóng: Portsmouth, West Ham và Partizan, trước khi xin phép nghỉ ngơi vào hồi tháng 5 năm nay.

Khả năng "vá víu"
của Grant đã được thể hiện trong quá khứ. Vấn đề chỉ là nhà tài phiệt xứ bạch dương không "khoái" lối đá mà Grant từng áp dụng cho Chelsea, nhất là trong bối cảnh hiện tại, đội bóng áo xanh đang có rất nhiều ngôi sao tấn công.

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn