Lo sợ tên lửa Triều Tiên, Mỹ điều thêm chiến hạm

Thế giớiThứ Tư, 03/04/2013 12:23:00 +07:00

(VTC News)- Mỹ vừa triển khai thêm một tàu khu trục thứ hai đến vùng biển Tây Thái Bình Dương làm nhiệm vụ phòng thủ tên lửa.

(VTC News) - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ George Little hôm qua (2/4) cho biết Mỹ vừa triển khai thêm một tàu khu trục thứ hai đến vùng biển Thái Bình Dương làm nhiệm vụ phòng thủ tên lửa.

"Hai tàu khu trục USS John McCain và USS Decatur đang ở vùng biển Thái Bình Dương làm nhiệm vụ phòng thủ tên lửa để ứng phó bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào lãnh thổ Mỹ và các đồng mình”, ông George Little nói trong cuộc họp báo Lầu Năm Góc cùng ngày.

Tàu khu trục USS John McCain của Mỹ 

Bộ tư lệnh hải quân Mỹ nói họ sẽ triển khai tàu ở nhiều khu vực trên biển Thái Bình Dương nhằm ứng phó các mối đe dọa tên lửa gần như thường nhật của Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông George Little phủ nhận với báo chí về việc hải quân Mỹ triển khai một hệ thống radar nổi gần bán đảo Triều Tiên trước đó.

Nhằm đối phó với các mối đe dọa và hành động khiêu khích hung hăng của Triều Tiên. Mỹ liên tục triển khai các máy bay ném bom B-52, B-2 và loạt chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor đến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận mang tên Đại bàng Non kéo dài từ 1/3 đến hết 30/4.

Căng thăng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên kể từ sau khi nước này thực hiện thử vũ khí hạt nhân lần 3 hồi tháng 2.

Ngày 7/3, Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mạnh mẽ Triều Tiên. Từ đó, Triều Tiên không ngừng có những hành động bị Hàn Quốc và Mỹ cáo buộc là "liều lĩnh, khiêu khích".

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn