Lộ diện người ngồi ghế nóng trăm triệu tại ĐTQG

Thể thaoThứ Sáu, 24/08/2012 01:35:00 +07:00

(VTC News) - Sáng ngày 24/8 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết và công bố HLV trưởng ĐTQG và U23 QG.

(VTC News) - Sáng ngày 24/8 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết và công bố HLV trưởng ĐTQG và U23 QG. Theo đó, ông Phan Thanh Hùng tiếp tục được tin tưởng trao quyền dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 Quốc gia kể từ ngày 01/09/2012 đến 31/12/2013.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, việc lựa chọn HLV nội dẫn dắt ĐTQG và U23 QG là điều hoàn toàn hợp lý. “HLV Phan Thanh Hùng là người gắn bó lâu năm với đội tuyển. Chúng tôi tin tưởng rằng HLV Phan Thanh Hùng sẽ làm tốt công việc của mình” – Ông Hỷ nói.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, phát biểu tại buổi lễ

Về phần mình, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Dẫn dắt ĐTQG  là niềm mong ước của bất cứ HLV nào. Lần này, tôi được VFF tiếp tục lựa chọn, tôi cảm thấy rất vinh dự. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc ở mức tốt nhất để cùng ĐTQG gặt hái được thành công, đáp ứng được sự kỳ vọng của NHM cả nước”.

HLV Phan Thanh Hùng rất tự tin khi ngồi "ghế nóng" ĐTQG

Thử thách đầu tiên đối với HLV Phan Thanh Hùng trong năm 2012 này là cùng ĐTQG tham dự AFF Suzuki Cup, diễn ra từ ngày 24/11 đến 22/12.

Và để chuẩn bị cho giải đấu, ĐTQG sẽ tập trung vào ngày 3/9 tới tại Hà Nội. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có 3 tháng rèn quân trong đó có 8 trận thử lửa với các ĐTQG trong khu vực thông qua các trận, giải giao hữu.

 

Nói về mục tiêu của ĐTQG tại AFF Suzuki Cup năm nay, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Tôi và các thành viên trong BHL đã và đang có sự chuẩn bị tốt về việc nghiên cứu đối thủ cũng như tính toán cho mục tiêu của đội tuyển. Chất lượng của các đối thủ trong khu vực đang có sự đi lên rõ rệt. Chúng tôi xác định AFF Suzuki Cup 2012 là giải đấu có nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, phấn đấu cao, các thành viên trong đội tuyển đặt mục tiêu đi đến trận đấu cuối cùng của giải đấu này”.

Ra mắt thành viên BHL ĐTQG

Bên cạnh việc công bố, nhậm chức HLV trưởng cho ĐTQG là HLV Phan Thanh Hùng, cũng trong buổi lễ này, VFF còn ra mắt thì các thành viên trong BHL đã được công bố, gồm các trợ lý: Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Phụng, Dylan.

Sau thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26, HLV Falko Goetz đã bị sa thải. Chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG trở thành đề tài được bàn tán suốt từ đó tới giờ, đặc biệt là khi thông tin lương thưởng cho vị trí này lên tới 100 triệu/tháng bị rò rỉ.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên VFF chủ động mời các HLV nội nắm giữ cương vị quan trọng này. Trước đó, HLV Lê Huỳnh Đức đã từ chối lời đề nghị từ VFF để tập trung hết sức cho SHB. Đà Nẵng.

Vài nét về HLV Phan Thanh Hùng

Sinh ngày 30/7/1960 tại Đà Nẵng

Bằng cấp: Bằng A (AFC)

Sự nghiệp và thành tích:

Tại CLB:

2008-2009

-HCB giải U17 QG-Cúp Báo Bóng đá 2006&2007 cùng U17 SHB.ĐN

-HCB giải U21 QG-báo Thanh Niên 2008&2009 cùng U21 SHB.ĐN

2010 đến nay: Dẫn dắt HN.T&T vô địch V-League 2010, HCB V-League 2011 &2012, vô địch siêu cúp 2011

Tại ĐTQG:

2004: HLV trưởng ĐT U14QG

2006: HLV trưởng ĐT U17 QG

2008: Trợ lý ĐTQG vô địch AFF Cup 2008

2009: Trợ lý ĐT U23 QG giành HCB SEA Games 25

2010:

-Quyền HLV trưởng ĐT Olympic QG vô địch Cúp 1.000 năm Thăng Long

-Trợ lý ĐTQG giành hạng ba AFF Cup 2010

2011: Trợ lý ĐT U23 QG

22/5-23/6: HLV trưởng tạm quyền dẫn dắt ĐTQG thi đấu giao hữu với ĐT Trung Quốc, ĐT Hongkong (TQ), ĐT Mozambique.

Đông Quang

Ảnh: Quang Minh

Bình luận
vtcnews.vn